Từ đêm nay (13.11), miền Bắc đón không khí lạnh yếu tăng cường, mưa kéo dài. Miền Trung cục bộ có mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giông chiều tối.

Miền Bắc đang trở rét

Tuyết Nhung | 14/11/2022, 07:36

Từ đêm nay (13.11), miền Bắc đón không khí lạnh yếu tăng cường, mưa kéo dài. Miền Trung cục bộ có mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giông chiều tối.

kkl-3-497.jpg

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ đêm nay (13.11), một đợt không khí lạnh yếu, lệch động sẽ tràn xuống nước ta. Do tác động của đợt không khí lạnh này, từ chiều tối nay, khu vực ven biển Bắc Bộ có mưa giông. Từ ngày mai (14.11), không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ trên cao gây mưa giông dài ngày ở các tỉnh miền Bắc.

Trong đó, ngày và đêm 14.11, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác. Từ ngày 15 - 16.11 có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 17-19.11, khu vực này có mưa rào và giông rải rác, nền nhiệt giảm 2-3 độ C.

Trước khi đón mưa giông, hôm nay các tỉnh miền Bắc duy trì thời tiết ngày nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, cho biết dự báo ngày 13.11, một đợt không khí lạnh lệch đông tăng cường xuống nước ta.

Do ảnh hưởng không khí lạnh nên ngày 13.11, ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ. Ngày 14.11, mưa dịch dần xuống khu vực Trung Trung Bộ, tuy nhiên đợt mưa này không quá lớn.

"Dự báo khoảng ngày 19 đến 20.11, có một đợt không khí lạnh mạnh hơn xuống nước ta, gây ra gió mạnh ở khu vực vịnh Bắc Bộ, bắc Biển Đông. Hiện tượng La Nina tiếp tục duy trì trong mùa đông năm 2022-2023 nên đợt rét đậm đầu tiên khả năng xảy ra vào trung tuần và nửa cuối tháng 12.2022. Mùa đông năm nay nhiệt độ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng cao hơn bình quân hằng năm khoảng 0,5 - 1 độ C. Các đợt rét đậm, rét hại tập trung vào tháng 1 và tháng 2.2022", ông Hưởng cho hay.

Bài liên quan
Vì sao vắc xin phòng sốt rét đầu tiên không đến được với hàng chục triệu trẻ em?
Sau nhiều thập kỷ làm việc, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phê duyệt loại vắc xin sốt rét đầu tiên mang tên Mosquirix vào năm ngoái - một cột mốc lịch sử hứa hẹn đẩy lùi căn bệnh giết chết trẻ em mỗi phút.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Miền Bắc đang trở rét