Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết hiện chưa có thông tin thương vong liên quan đến người Việt trong vụ tấn công tại Moscow.
Quốc tế

Vụ tấn công tại Moscow: Hiện chưa có thông tin thương vong liên quan đến người Việt

TTXVN 23/03/2024 19:14

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết hiện chưa có thông tin thương vong liên quan đến người Việt trong vụ tấn công tại Moscow.

nga-23032024-1.jpg
Lực lượng chức năng được triển khai tại hiện trường vụ tấn công nhằm vào trung tâm thương mại “Crocus City Hall” ở Moscow, Nga tối 22.3.2024 - Ảnh: TTXVN

Sau khi xảy ra vụ tấn công tại tòa nhà Crocus City Hall trong trung tâm mua sắm và biểu diễn nghệ thuật Crocus City nằm trên đường vành đai MKAD giữa thủ đô Moscow và tỉnh Moscow khiến 93 người thiệt mạng và ít nhất 145 người bị thương (tính đến chiều 23.3 - giờ Việt Nam), phóng viên TTXVN tại Moscow đã có cuộc trao đổi với Tham tán Vũ Xuân Việt, Trưởng phòng Lãnh sự, Phó ban Công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, người trực tiếp tham gia công tác bảo hộ công dân Việt Nam.

Tham tán Vũ Xuân Việt cho biết hiện chưa có thông tin thương vong liên quan đến người Việt trong vụ tấn công này. Ngay sau khi nhận được tin, Đại sứ quán đã triển khai ngay công tác bảo hộ công dân, cử người đến hiện trường và từ đêm cho đến 5 giờ ngày 23.3 đã giải cứu được 12 người Việt, đưa họ về nhà an toàn. Ngoài ra, cán bộ Đại sứ quán cũng đến nơi tập kết người để sơ cứu để tìm xem còn người Việt Nam nào không và cho đến nay vẫn chưa có thông tin về nạn nhân nào là người Việt Nam.

Cũng theo Tham tán Vũ Xuân Việt, trước mỗi thông tin về mất an toàn hay khủng bố, Đại sứ quán đều gửi cảnh báo đến bà con cộng đồng thông qua Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga, thông qua các hội đoàn, các nhóm, mạng lưới cộng đồng có uy tín cao cũng như các kênh truyền thông của người Việt Nam tại Nga. Nội dung khuyến cáo bà con hạn chế đi lại bằng phương tiện công cộng, hạn chế đến những nơi đông người như bến tàu, bến xe, ga tàu điện ngầm, nhà hát, chợ đầu mối, đồng thời luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, theo dõi báo đài địa phương, tuân thủ những chỉ dẫn của chính quyền sở tại trong những tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán cũng kêu gọi bà con khi mà xảy ra tình huống khẩn cấp hoặc có thông tin về những tình huống đó thì liên hệ ngay với bộ phận bảo hộ công dân - Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga - theo số hotline trực 24/7.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
3 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ tấn công tại Moscow: Hiện chưa có thông tin thương vong liên quan đến người Việt