Liên quan vụ tài xế taxi chặt chém 700 ngàn ở Đà Nẵng, lãnh đạo Sở GTVT Đà Nẵng cho biết Bí thư Nguyễn Xuân Anh đã gọi điện trực tiếp yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc.

Vụ taxi 'chặt chém' ở Đà Nẵng: Bí thư Nguyễn Xuân Anh yêu cầu xử nghiêm

Lê Đình Dũng | 08/08/2017, 11:04

Liên quan vụ tài xế taxi chặt chém 700 ngàn ở Đà Nẵng, lãnh đạo Sở GTVT Đà Nẵng cho biết Bí thư Nguyễn Xuân Anh đã gọi điện trực tiếp yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc.

>>Taxi chặt chém du khách, GĐ sở Đà Nẵng chỉ đạo ‘truy lùng’ tài xế

Sáng 8.8, tin từ Sở GTVT Đà Nẵng cho biết, hãng taxi Hải Vân vừa bị xử phạt liên quan việc tài xế hãng này "chặt chém" 700.000 đồng khi chở một du khách Hàn Quốc đi chặng đường khoảng 6km.

Cụ thể, Thanh tra giao thông Đà Nẵng đã ra quyết định số 2006/QĐ-XPVPHC xử phạt Công ty Cổ phần Việt Đăng Khoa Đà Nẵng-taxi Hải Vân 7 triệu đồng, tước phù hiệu xe taxi vi phạm 2 tháng.

Cũng theo thông tin sở này, trưa 7.8, nữ du khách Hàn Quốc bị "chặt chém"đã về nước, đồng thời có thư cảm ơn và hẹn sẽ trở lại Đà Nẵng trong năm nay.

Lãnh đạo Sở GTVT Đà Nẵng cho biết, việc du khách Hàn Quốc bị "chặt chém" khi đi taxi tại Đà Nẵng được lãnh đạo thành phố quan tâm đặc biệt. Ngay tối 7.8, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trực tiếp gọi điện cho 1 lãnh đạo Sở GTVT, yêu cầu xử nghiêm vụ việc và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Quảng đường khoảng 6km nhưng tài xế lấy giá 700 ngàn đồng

Trước đó vào sáng 7.8, hội đồng kỷ luật của taxi Hải Vân họp khẩn, thống nhất quyết định sa thải tài xế Nguyễn Trường Giang. Mức phạt tiền bồi thường thiệt hại theo quy định của hãng là 2 triệu đồng.

Ngoài việc bị sa thải, thông tin cũng được loan báo đến các hãng taxi khác trên địa bàn Đà Nẵng. Nhiều khả năng, tài xế Giang không còn cơ hội hành nghề taxi tại Đà Nẵng trong tương lai. Đây cũng là yêu cầu gắt gao từ Hiệp hội taxi Đà Nẵng nhằm làm trong sạch đội ngũ lái xe.

Trước đó, vàokhoảng từ 22 giờ - 22 giờ 30 ngày 4.8, nữ du khách Hàn Quốc bắt taxi do tài xế Giang điều khiển đi từ sân bay Đà Nẵng về đường An Thượng 26 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Giá cước taxi hiển thị hơn 50.000 đồng, cộng tiền phí vào ra sân bay 10.000 đồng. Tuy nhiên, tài xế Giang thu của nữ du khách 700.000 đồng, gồm 1 tờ 500.000 đồng và 2 tờ 100.000 đồng.

Sáng 6.8, lãnh đạo taxi Hải Vân cùng tài xế Giang đến khách sạn trên đường An Thượng 26 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để tìm gặp nữ du khách Hàn Quốc bị "chặt chém" nhằm gửi lời xin lỗi, trả lại khoản tiền 700.000 đồng. Đồng thời, trong những ngày lưu lại Đà Nẵng, vị khách này đã được đi taxi Hải Vân miễn phí và có tài xế riêng biết tiếng Hàn Quốc phục vụ.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ taxi 'chặt chém' ở Đà Nẵng: Bí thư Nguyễn Xuân Anh yêu cầu xử nghiêm