Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, nhằm phục vụ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, nhiều tuyến đường tại trung tâm TP.HCM.

Ngày mai, cấm xe nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM

Phan Diệu | 07/08/2017, 16:59

Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, nhằm phục vụ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, nhiều tuyến đường tại trung tâm TP.HCM.

Cụ thể, từ6 giờ đến 8 giờ, thành phố sẽ cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông vào một số tuyến đường sau:

Đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ Đồng Khởi đến cầu Khánh Hội theo cả 2 chiều. Đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội, theo hướng từ quận 4 qua quận 1.

Đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Tôn Đức Thắng, theo hướng Hồ Tùng Mậu đến Tôn Đức Thắng.

Lộ trình thay thế như sau:

Hướng từ quận 4 qua quận 1: đường Nguyễn Tất Thành -> Hoàng Diệu -> Đoàn Văn Bơ -> cầu Calmette -> Trần Hưng Đạo -> Lê Lợi -> Pasteur -> Lý Tự Trọng -> Tôn Đức Thắng.

Hướng từ quận qua quận 4: đường Tôn Đức Thắng -> Công trường Mê Linh -> Hai Bà Trưng -> Lê Thánh Tôn hoặc Nguyễn Du -> Nam Kỳ Khởi Nghĩa -> Nguyễn Thái Binh hoặc Nguyễn Công Trứ -> đường Calmette -> cầu Calmette -> Đoàn Văn Bơ -> Hoàng Diệu -> Nguyễn Tất Thành.

Cũng trong ngày 8.8, nhằm thực hiện chương trình chiếu sáng nghệ thuật và đồ hoạ 3D được tổ chức tại trụ sở UBND TP.HCM (đường Lê Thánh Tôn), Sở Giao thông vận tải TP.HCM thông báo từ 18 giờ 45 phút đến 22 giờ, đường Lê Thánh Tôn cấm tất tất cả các loại phương tiện lưu thông trong đoạn từ đường Đồng Khởi đến Pasteur.

Lộ trình thay thế như sau:

Lộ trình 1: đường Lê Thánh Tôn -> Đồng Khởi -> Tôn Đức Thắng -> Hàm Nghi -> Pasteur -> Lê Thánh Tôn.

Lộ trình 2: đường Lê Thánh Tôn -> Hai Bà Trưng -> Nguyễn Du -> Nam Kỳ Khởi Nghĩa -> Lê Thánh Tôn.

Ngoài ra, để tránh tình trạng người dân bị lúng túng khi lộ trình lưu thông thay đổi, các lực lượng gồm cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong… cũng sẽ túc trực tại khu vực trên trong thời gian tổ chức chương trình nhằm phân luồng và hướng dẫn.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày mai, cấm xe nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM