Brenton Harrison Tarrant - nghi phạm chính trong vụ xả súng vào thánh đường Hồi giáo tại New Zealand hôm 15.3 - năm nay 28 tuổi, quốc tịch Úc.

Xả súng thánh đường Hồi giáo tại New Zealand: Nghi phạm chính hầu tòa

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 16/03/2019, 10:35

Brenton Harrison Tarrant - nghi phạm chính trong vụ xả súng vào thánh đường Hồi giáo tại New Zealand hôm 15.3 - năm nay 28 tuổi, quốc tịch Úc.

Hiện tại Tarrant chỉ chịu cáo buộc giết người, nhưng cảnh sát cho biết sắp tới ycó thể sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh khác.

Xuất hiện trước tòa Christchurch, Tarrant không bào chữa gì và còn ra dấu hiệu “thượng tôn da trắng”. Luật sư do tòa chỉ định cũng không đưa ra yêu cầu bảo lãnh, nên nghi phạm tiếp tục bị tạm giam cho đến lúc ra tòa cấp cao hơn vào ngày 5.4 tới.

Ba ngón tay tạo thành chữ “White” (Da trắng), ngón cái cùng ngón trỏ tạo thành chữ “Power” (Quyền lực) - Ảnh: The Unz Review

Giới chức năng New Zealand bắt giữ 4 người, bao gồm cả Tarrant là kẻ truyền trực tiếp cảnh xả súng vào một trong hai thánh đường. Một trong số này cầm súng nhưng có ý định hỗ trợ cảnh sát nên được thả.

Tarrant từng làm huấn luyện viên thể dục cá nhân tại thị trấn Grafton (Úc), đi lại nhiều nơi chứ không cư trú dài hạn ở New Zealand, từng thể hiện quan điểm chính trị cực hữu qua bài viết đăng trên mạng.

Nghi phạm này 2năm trước lấy giấy phép sử dụng súng loại A và mua đến 5 khẩu súng dùng cho vụ tấn công 15.3.

Tarrant truyền trực tiếp cảnh xả súng vào một trong hai thánh đường - Ảnh: AP

Việc một đối tượng có tư tưởng cực đoan sở hữu nhiều vũ khí khiến Thủ tướng New Zealand Jacinda Andern quyết tâm sửa đổi luật súng đạn.Bà khẳng định: “Tôi nghĩ người dân muốn thay đổi, tôi cam kết làm vậy. Luật súng đạn của chúng ta sẽ thay đổi”. Nữ Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến biện pháp cấm vũ khí bán tự động.

New Zealand hứng chịu xả súng, Pháp siết chặt an ninh

Sau khi xảy ra xả súng khiến 49 người thiệt mạng, nhiều quốc gia đã lên án vụ tấn công đồng thời gửi lời chia buồn đến New Zealand.

Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter: “Những người vô tội ngã xuống một cách phi lý. Mỹ sát cánh cùng New Zealand”.

Thủ tướng Anh Theresa May gọi đây là hành vi bạo lực đáng ghê tởm. Bà thay mặt người dân đảo quốc này chia buồn với New Zealand.

Thủ tướng Úc Scott Morrison ra lệnh toàn quốc treo cờ rủđể tưởng nhớ các nạn nhân tại nước láng giềng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan lưu ý rằng vụ xả súng xảy ra trong bối cảnh “lòng thù hằn và căm ghét Hồi giáo đang ngày càng gia tăng trên toàn cầu”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner cùng bày tỏ thái độ giận dữ với những kẻ thực hiện vụ xả súng thánh đường. Đặc biệt Bộ trưởng Castaner thông báo ông đã yêu cầu cảnh sát tăng cường tuần tra quanh địa điểm tôn giáo trên toàn quốc.

Pháp hứng chịu không ít vụ tấn công khủng bố trong hai năm 2015, 2016. Nước này có dân số Hồi giáo đôngnhất Tây Âu.

Cẩm Bình (theo Reuters, The Local France, SCMP)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Năm nay sẽ có 5 - 7 cơn bão đổ vào đất liền
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Biến đổi khí hậu tiếp tục tác động làm gia tăng tính cực đoan của thời tiết nên năm 2024 dự báo sẽ có diễn biến thiên tai phức tạp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xả súng thánh đường Hồi giáo tại New Zealand: Nghi phạm chính hầu tòa