Đến chiều 31.7, đại diện bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) cho biết hiện đang chưa trị cho 4 trường hợp bị thương nặng trong vụ tai nạn xảy ra trên QL 1 đoạn qua địa bàn huyện Xuân Lộc giữa xe khách, xe tải và ô tô 7 chỗ khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Xe khách 16 chỗ bị tông nát trên QL 1 làm 1 người chết tại chỗ

Hồ Đông | 31/07/2018, 17:55

Đến chiều 31.7, đại diện bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) cho biết hiện đang chưa trị cho 4 trường hợp bị thương nặng trong vụ tai nạn xảy ra trên QL 1 đoạn qua địa bàn huyện Xuân Lộc giữa xe khách, xe tải và ô tô 7 chỗ khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng

Theo đó, bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh đã tiếp nhận 4 trường hợp bị thương rất nặng gồm: Nguyễn Thị Hiệp (44 tuổi), Nguyễn Văn Tốt (51 tuổi), Nguyễn Văn Bông (81 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Ngọc Sáng (34 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu). Theo các bác sĩkhoa ngoại chỉnh hình cho biết, các trường hợp trên trong buổi chiều nay đang được các bác sĩtiến hành phẫu thuật.

Trước đó, vào 4 giờ sáng cùng ngày, xe tải mang BKS: 75C-00685 chạy trên QL 1 theo hướng Bắc – Nam với tốc độ cao. Khi đến địa bàn xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, đã tông thẳng đuôi ô tô 7 chỗ chạy cùng chiều, đẩy xe này tông tiếp vào xe khách 16 chỗ và xe tải khác phía trước.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến 1 người trên xe khách tử vong tại chỗ và có 4 người bị thương rất nặng, 7 người khác may mắn bị thương nhẹ được đưa về sơ cứu tại trung tâm y tế huyện Xuân Lộc.

Đến chiều 31.7, các nạn nhân đang được các bác sĩ bệnh viện Long Khánh phẫu thuật

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng sở tại cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo người dân sinh sống dọc QL 1 đoạn qua địa bàn huyện Xuân Lộc cho biết, tình trạng các phương tiện trọng tải lớn chạy tuyến Bắc – Nam thường xuyên có hiện tượng chạy với tốc độ cao liên tục vượt tuyến lấn làn, gây nguy hiểm cho các phương tiện nhỏ khác.

Tin, ảnh: Đông Nam
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xe khách 16 chỗ bị tông nát trên QL 1 làm 1 người chết tại chỗ