Phát hiện kho hàng chứa vải trong sân bay Tân Sơn Nhất không có người trông coi, 1 phụ nữ trung niên đã rủ 8 người phụ nữ khác cùng làm nghề nhặt ve chai nhiều lần đột nhập lấy trộm vải mang đi bán. Liên quan đến vụ việc này, vào ngày 30.11, TAND TP.HCM đã đưa vụ việc ra xét xử...

Xét xử nhóm nhặt ve chai trộm cắp tiền tỉ trong sân bay

Long Hải | 02/12/2017, 14:03

Phát hiện kho hàng chứa vải trong sân bay Tân Sơn Nhất không có người trông coi, 1 phụ nữ trung niên đã rủ 8 người phụ nữ khác cùng làm nghề nhặt ve chai nhiều lần đột nhập lấy trộm vải mang đi bán. Liên quan đến vụ việc này, vào ngày 30.11, TAND TP.HCM đã đưa vụ việc ra xét xử...

Nhóm bị cáo gồm 8 đối tượng làm nghề nhặt ve chai do đối tượng Nguyễn Thị Liên (43 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cầm đầu đã thường xuyên vào kho hàng Công ty TNHH Hương Trinh (trụ sở ở quận Tân Bình vàthuê kho hàng trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất) để ăn trộm.

Khi nhân viên Công ty Hương Trinh đến kiểm tra kho thì phát hiện bị mất trộm 650 cây vải (ước tính tổng trị giá khoảng 2,6 tỉ đồng) liền báo công an bắt giữ nhóm đối tượng này.

Với đầy đủ bằng chứng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Liên 8 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản", 8 đồng phạm khác cũng bị tuyên phạt từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù cùng về tội danh trên.Ngoài ra, các bị cáo còn phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.

Thực hiện: Một Thế Giới & SaigonTV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xét xử nhóm nhặt ve chai trộm cắp tiền tỉ trong sân bay