Đến giữa sáng 21.2, toa tàu cuối cùng của đoàn tàu SE2 bị lật ở Huế khiến 3 người chết đã được cẩu đi. Sau gần 20 tiếng xảy ra vụ tai nạn, đoàn tàu SE1 gồm 11 toa với 308 hành khách vừa thông tuyến.

Xử lý xong các toa tàu bị lật ở Huế, thông tuyến đường sắt Bắc - Nam

Lê Đình Dũng | 21/02/2017, 09:54

Đến giữa sáng 21.2, toa tàu cuối cùng của đoàn tàu SE2 bị lật ở Huế khiến 3 người chết đã được cẩu đi. Sau gần 20 tiếng xảy ra vụ tai nạn, đoàn tàu SE1 gồm 11 toa với 308 hành khách vừa thông tuyến.

Ông Nguyễn Thanh Khánh, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Huế (Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội) cho biết đang tiếp tục các phương án chuyển tải hành khách trong hôm nay.

Theo ông Khánh, liên tục từ thời điểm tàu SE2 gặp nạn chiều 20.2 đến rạng sáng nay, Chi nhánh vận tải đường sắt Huế huy động toàn bộ CBCNV tăng ca phục vụ hành khách.

Trong đêm qua, các lực lượng đã nỗ lực cẩu tải các toa tàu bị lật

Chiều 20.2, 230 hành khách tàu SE2 được chuyển tải bằng xe khách về ga Huế, dùng cơm tối trước khi tiếp tục hành trình đi Hà Nội. Ngay sau đó, gần 200 hành khách tàu SE4 cũng được linh hoạt chuyển tải bằng đường bộ.

Từ đêm 20.2 đến sáng nay, 19 xe khách (17 chiếc loại 30 chỗ, 2 chiếc loại 45 chỗ) liên tục chuyển tải vận chuyển hành khách giữa 2 đầu ga Lăng Cô - ga Thừa Lưu-Cầu Hai (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế).

Cụ thể, có 536 hành khách trên tàu SE5 chạy hướng Bắc - Nam được chuyển tải về ga Lăng Cô vào Đà Nẵng; 234 khách tàu SE8 chạy hướng Nam - Bắc được chuyển tải ra Thừa Lưu - Cầu Hai. Theo ông Khánh, đơn vị đang triển khai tiếp các phương án chuyển tải khách tàu SE21 và SE22 trong sáng nay, nỗ lực giảm thiểu gián đoạn hành trình của khách.

"Chúng tôi đã huy động toàn bộ nhân viên phục vụ, chăm sóc tối đa cho hành khách chậm, lỡ chuyến vì sự cố tai nạn không ai mong muốn. Hầu hết hành khách vui vẻ, gửi lời cảm ơn đến nhân viên ngành đường sắt thức trắng đêm làm nhiệm vụ", ông Khánh cho hay.

Ngành đường sắt tiến hành vận chuyển hành khách lưu thông bắc nam qua đường bộ

Tại ga Đà Nẵng, ông Phạm Ngọc Thanh, Đội trưởng Đội vé cho biết chưa phát sinh sự cố gì liên quan công tác phối hợp chuyển tải khách giữa ga Đà Nẵng và ga Lăng Cô. "Chúng tôi đang chờ thông tin thông đường từ hiện trường vụ tai nạn, đồng thời dự phòng phương án chuyển tải khách tàu SE1 ra Huế lúc 11 giờ 35 trưa nay”, ông Thanh thông tin.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
35 phút trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xử lý xong các toa tàu bị lật ở Huế, thông tuyến đường sắt Bắc - Nam