Ngày 21.10, nhiều đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các trường đại học, sở ban ngành... cùng gia đình, người thân, bạn bè, sinh viên...đã tới viếng cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An.

Xúc động lễ tiễn biệt cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An

Bùi Trí Lâm | 21/10/2019, 14:20

Ngày 21.10, nhiều đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các trường đại học, sở ban ngành... cùng gia đình, người thân, bạn bè, sinh viên...đã tới viếng cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các phó thủ tướng cũng gửi vòng hoa viếng Thứ trưởng GD-ĐT Lê Hải An. Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng Mai Tiến Dũng dẫn đầu vào viếng và chia buồn với người thân của ông Lê Hải An.

Tới dự tang lễ còn có Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính;Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ;Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến;Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải;Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa -Giáo dục -Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình… cùng nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ khác.

Tang lễ Thứ trưởng Lê Hải An được tổ chức trưa 21.10

Lễ truy điệu hồi 14 giờ 30, lễ hỏa táng hồi 17 giờ 05 cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Hà Nội). Lễ an táng sẽ diễn ra tại Công viên Vĩnh Hằng (nghĩa trang Thiên Đức, tỉnh Phú Thọ).

Ghi sổ tang, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ viết: "Lê Hải An, người bạn, người thầy giáo mẫu mực. Một cán bộ được đào tạo trong nước và nước ngoài, cán bộ mẫn cán, mẫu mực và tài năng của chúng tôi không còn nữa".

Nguyên Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Minh Hiển viết trong sổ tang: "Vô cùng thương tiếc kính viếng hương hồn Thứ trưởng Lê Hải An và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới chị Lê, các cháu cùng toàn thể gia quyến về tổn thất vô cùng to lớn này. Cầu mong hương hồn anh được yên giấc ngàn thu".

Nhiều lãnh đạo đến viếng Thứ trưởng Lê Hải An, ghi sổ tang

Trước đó, thông cáo báo chí phát đi từ Bộ GD-ĐT cho biết ông Lê Hải An, sinh năm 1971, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng GD-ĐT, qua đời lúc 7 giờ 10 ngày 17.10.

Ông Lê Hải An (48 tuổi), nguyên quán tại Xuân Đan (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), là Thứ trưởng GD-ĐT từ tháng 11.2018.

Ông tốt nghiệp trình độ kỹ sư địa vật lý - ĐH Thăm dò địa chất Moskva (Nga); trình độ thạc sĩ dầu khí - ĐH Tổng hợp Brunei; Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ dầu khí - ĐH Heriot-Watt (Anh).

Năm 2004, ông giảng dạy bộ môn Địa vật lý của Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Năm 2008, ông An là Trưởng khoa Dầu khí của trường.

Năm 2010, ông được công nhận chuẩn chức danh Phó giáo sư và là Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ - Địa chất từ năm 2011-2014.

Từ năm 2014, ông Lê Hải An là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội.

Lam Thanh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xúc động lễ tiễn biệt cố Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An