Việc Yen tăng giá mạnh so với USD khiến các doanh nghiệp Nhật lo ngại sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu, cũng như tác động tiêu cực đến lợi nhuận của họ.

Yen tăng giá mạnh so với USD, doanh nghiệp Nhật lo lắng

Anh Thư | 26/08/2019, 11:03

Việc Yen tăng giá mạnh so với USD khiến các doanh nghiệp Nhật lo ngại sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu, cũng như tác động tiêu cực đến lợi nhuận của họ.

Vào đầu phiên giao dịch sáng 26.8 ở Tokyo, Yen Nhật (JPY) đã tăng giá mạnh so với USD, chủ yếu do quan ngại của các nhà đầu tư về tình hình leo thang trong cuộc chiến thương mạiMỹ - Trung.

Cụ thể, TTXVN đưa tin vào lúc 9 giờ sáng 26.8 (giờ địa phương), tỉgiá giữa 2 đồng tiền nàyở mức 104,88-89 JPY/USD, giảm mạnh so với mức 105,30-40 tại New York và 106,64-65 tại Tokyo vào lúc 17 giờ chiều ngày 23.8.

Không chỉ tăng giá so vớiUSD, Yen còn tăng giá so với EUR. Tỉgiá giữa 2 đồng tiền này sáng nay là 116,87-88 JPY/EUR, giảm so với mức 117,39-49 JPY/EUR tại New York và 118,04-08 JPY/EUR tại Tokyo vào cuối tuần trước.

TTXVN dẫn lời giới phân tích cho rằng, việc Yen Nhật tăng giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khác là do các nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào để tích trữ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tiếp tục tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc chỉ ngay sau khi Bắc Kinh công bố kế hoạch tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Cùng với vàng, Yencủa Nhật vốn được coi là một loại tài sản an toàn và các nhà đầu tư thường đẩy mạnh mua vàomỗi khi xuất hiện các dấu hiệu bất ổn trên thị trường tài chính toàn cầu.

Tuy nhiên, việc Yen Nhật tăng giá mạnh so với USD lần này đã khiến các doanh nghiệp Nhật Bản lo ngại, vì điều này sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu, cũng như tác động tiêu cực tớilợi nhuận của họ.

Và đó cũng là một trong những nguyên nhânkhiến thị trường chứng khoán Nhật Bản lao dốc trong sáng 26.8.

Ngay sau khi mở cửa giao dịch, chỉ số chứng khoán của thị trường Nhật Bản - Nikkei đã giảm hơn 500 điểm, tương đương 2,5%. Sau 15 phút giao dịch, mức giảm thu hẹp472,63 điểmso với phiên giao dịch cuối tuần trướcxuống còn 20.238,28 (tương đương 2,28%). Chỉ số Topix (đo lường giá cổ phiếu trên Sàn Giao dịch chứng khoán Tokyo) giảm 30,17 điểmxuống còn 1.472,08 (tương đương 2,01%).

Thâm hụt thương mại lần đầu trong 2 tháng qua

Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 19.8 cho biết Nhật Bản thâm hụt thương mại 249,6 tỉYen (tương đương 2,34 tỉUSD) trong tháng 7.2019. Đây là lần đầu tiên trong vòng 2 tháng qua Nhật Bản bị thâm hụt thương mại.

Giới phân tích cho rằng nguyên nhân chủ yếu khiến Nhật Bản bị thâm hụt thương mại là do xuất khẩu sang Trung Quốc tiếp tục giảm sút do tác động tiêu cực của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Quan hệ căng thẳng với Hàn Quốc cũng tác động xấu đến xuất khẩu của Nhật Bản, nhất là khi Hàn Quốc đang là đối tác thương mại lớn thứ hai của Nhật Bản ở châu Á.

Anh Thư
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Yen tăng giá mạnh so với USD, doanh nghiệp Nhật lo lắng