Ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai cho biết, tính từ ngày 17.4 đến 21.8.2019, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 11 huyện, thành phố, trong đó có TP. Biên Hòa và TP. Long Khánh, bị dịch heo châu Phi.

Đồng Nai đã tiêu hủy hơn 16.000 tấn heo bị bệnh tả heo châu Phi

phương anh (ctv anh Đình Mười) | 24/08/2019, 12:19

Ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai cho biết, tính từ ngày 17.4 đến 21.8.2019, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 11 huyện, thành phố, trong đó có TP. Biên Hòa và TP. Long Khánh, bị dịch heo châu Phi.

Cụ thể, có 122/171 xã, phường và thị trấn bịdịch, với 405 ấp, gồm 3.315 hộ chăn nuôi chịu ảnh hưởng. Tổng số heo bị dịch bệnh là 309.146 con. Cơ quan chức năngđã thực hiện tiêu hủy heo bệnhbằng hình thức đốt và chôn 16.530 tấn,tính đến ngày 21.8.

Ông Nguyễn Hữu Ký, Phó chủ tịch UBND huyện Tân Phúcho biết số heo tiêu hủy trên địa bàn Tân Phú lên tới 555 tấn. Bà Lê Thị Hiệp, Trưởng phòng Nông nghiệp - Phát tiển nông thônhuyện Xuân Lộc nói huyện này đã tiêu hủy 330 tấn. Ông Ngô Tấn Tài, Phó chủ tịch UBND huyện Định Quán thông tinlượng heo tiêu hủy trênđịa bàn huyện là240 tấn...

Huyện Thống Nhất là địa phương bị dịch nặng nhất. Ông Ngô Thanh Tùng - Trưởng phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyệncho biết tới thời điểm nàyhuyện đã tiến hànhtiêu hủy 3.000 tấn heo bệnh. Theo ông Tùng,bệnh dịch xuất hiện tại đâu thì chôn heo bệnh ngay tại đó, trừ trường hợp những hộnuôi heo diện tích ở nhỏ hẹp không có đất chôn thì ủy ban xã có trách nhiệmtìm kiếm nơichôn lấp nhưng phải xa khu dân cư.

Tin, ảnh: Phương Anh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng Nai đã tiêu hủy hơn 16.000 tấn heo bị bệnh tả heo châu Phi