Ít nhất 10.000 người Pháp phải sơ tán vì cháy rừng ở miền Nam nước này, một ngày sau khi Pháp đề nghị các nước châu Âu giúp chữa cháy rừng lan khắp miền, gồm cả gần thành phố du lịch Saint Tropez.

10.000 người Pháp phải sơ tán vì cháy rừng

Trần Trí | 26/07/2017, 16:50

Ít nhất 10.000 người Pháp phải sơ tán vì cháy rừng ở miền Nam nước này, một ngày sau khi Pháp đề nghị các nước châu Âu giúp chữa cháy rừng lan khắp miền, gồm cả gần thành phố du lịch Saint Tropez.

Ngày 26.7, lực lượng chữa cháy cho biết một vụ cháy rừng mới đã xảy ra gần vùng Bormes-les-Mimosas bên bờ Địa Trung Hải, vào lúc làn sóng người đi nghỉ mát ở miền Nam Pháp tăng cao trong tháng 7 và tháng 8 tới, đúng vào mùa hè quá nóng khiến dễ xảy ra cháy rừng.

Ngày 25.7, hơn 4.000 lính cứu hỏa và quân đội tham gia chữa cháy, với sự hỗ trợ của 19 máy bay thả bom nước để dập tắt lửa. Ít nhất 12 lính cứu hỏa bị thương, 15 cảnh sát bị ngạt khói từ khi vụ cháy rừng xảy ra ngày 24.7. Vụ cháy ngày 25.7 đã lan ra khoảng 4.000 hectare đất ở ven Địa Trung Hải.

Do gió mạnh cùng thời tiết khô nóng, Chính phủ Pháp kêu gọi các đối tác châu Âu cử thêm 2 máy bay chống cháy rừng. Ý lập tức nhận lời giúp, theo EU. Nhưng một quan chức cho biết vì thiếu linh kiện, máy bay Ý không thể tham gia chữa cháy.

Bích Ngọc (theo Guardian)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
10.000 người Pháp phải sơ tán vì cháy rừng