Chiến dịch vận động tranh cử nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa được công bố với 10 điểm nhấn quan trọng như cam kết về việc làm, vắc xin COVID-19 cùng chính sách chấm dứt sự lệ thuộc vào Trung Quốc.

10 cam kết quan trọng trong chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ 2 của ông Trump

Hoàng Vũ | 26/08/2020, 22:45

Chiến dịch vận động tranh cử nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa được công bố với 10 điểm nhấn quan trọng như cam kết về việc làm, vắc xin COVID-19 cùng chính sách chấm dứt sự lệ thuộc vào Trung Quốc.

Trang web chiến dịch vận động của Tổng thống Trump hôm 23.8 đã đăng tải 10 trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của ông.

"Dựa trên những thành tựu đáng kinh ngạc từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, chiến dịch vận động tái tranh cử của tổng thống công bố những ưu tiên cốt lõi cho nhiệm kỳ hai với biểu ngữ: Chiến đấu vì các bạn!

Sự lạc quan vô bờ bến của tổng thống, chắc chắn về sự vĩ đại của nước Mỹ, đã được phản ánh qua các mục tiêu trong nhiệm kỳ hai của ông, hoàn toàn trái ngược với viễn cảnh u ám trong mắt đối thủ Joe Biden và các thành viên của đảng Dân chủ”, chiến dịch tuyên bố.

Dưới đây là 10 điểm cụ thể trong chương trình nghị sự quảng bá cho nhiệm kỳ hai của Tổng thống Trump.

Việc làm

     
  • Tạo 10 triệu việc làm mới trong vòng 10 tháng.
  •  
  • Tạo 1 triệu doanh nghiệp nhỏ, mới.
  •  
  • Giảm thuế để tăng thu nhập ròng (sau trừ thuế), và để giữ việc làm ở lại nước Mỹ.
  •  
  • Ban hành các thỏa thuận thương mại công bằng để bảo vệ việc làm của người Mỹ.
  •  
  • Tín dụng thuế "Made in America".
  •  
  • Mở rộng các vùng cơ hội.
  •  
  • Tiếp tục Chương trình Nghị sự Bãi bỏ Quy định về Độc lập Năng lượng.

Xóa sổ COVID-19

     
  • Sản xuất vắc-xin vào cuối năm 2020.
  •  
  • Trở lại trạng thái bình thường vào năm 2021.
  •  
  • Sản xuất tất cả các loại dược phẩm và vật tư y tế tại Mỹ.
  •  
  • Nạp đầy kho dự trữ y tế và chuẩn bị cho các đại dịch trong tương lai.

Chấm dứt sự lệ thuộc của Mỹ vào Trung Quốc

     
  • Mang 1 triệu công việc của ngành sản xuất từ Trung Quốc trở về Mỹ.
  •  
  • Hỗ trợ thuế cho các công ty mang sản xuất từ Trung Quốc về lại Mỹ.
  •  
  • Cho phép 100% các khoản khấu trừ khi thanh toán cho các ngành thiết yếu như dược phẩm và tobot khi đưa sản xuất trở lại.
  •  
  • Không phê chuẩn những hợp đồng (cấp liên bang) với các công ty giao các công đoạn xử lý (outsource) cho Trung Quốc.
  •  
  • Yêu cầu Trung Quốc chịu hoàn toàn trách nhiệm về COVID-19 lây lan khắp thế giới.

Chăm sóc y tế

     
  • Giảm giá thuốc theo toa.
  •  
  • Tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân và đội ngũ y tế.
  •  
  • Giảm phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.
  •  
  • Chấm dứt những khoản thanh toán không đáng có
  •  
  • Nâng cao tất cả các điều kiện y tế hiện có
  •  
  • Bảo vệ An sinh Xã hội và Y tế
  •  
  • Bảo vệ các cựu chiến binh và cung cấp dịch vụ và chăm sóc sức khỏe đẳng cấp thế giới

Giáo dục

     
  • Cung cấp lựa chọn trường học cho mọi trẻ em ở Mỹ
  •  
  • Dạy chủ nghĩa ngoại lệ cho người dân Mỹ

Xả nước đầm lầy

     
  • Thông qua việc hạn định số nhiệm kỳ tại quốc hội.
  •  
  • Chấm dứt tình trạng bắt nạt của chính quyền quan liêu đối với công dân và doanh nghiệp nhỏ của Mỹ.
  •  
  • Minh bạch hóa những giao dịch tài chính của giới chính trị gia.
  •  
  • “Xả nước đầm lầy” những kẻ theo chủ nghĩa toàn cầu hóa bằng cách đấu tranh với những tổ chức quốc tế gây hại cho công dân Mỹ.

Bảo vệ cảnh sát

     
  • Chu cấp tài chính đầy đủ và thuê thêm cảnh sát và nhân viên thực thi pháp luật.
  •  
  • Tăng hình phạt hình sự đối với hành vi hành hung cán bộ thực thi pháp luật.
  •  
  • Truy tố các vụ xả súng trên xe như hành vi khủng bố trong nước.
  •  
  • Đưa các tổ chức bạo lực cực đoan như Antifa ra công lý.
  •  
  • Chấm dứt bảo lãnh không dùng tiền mặt và giam giữ tội phạm nguy hiểm cho đến khi xét xử.

Chấm dứt tình trạng nhập cư trái phép và bảo vệ người lao động Mỹ

     
  • Ngăn chặn những người nhập cư bất hợp pháp có đủ điều kiện nhận phúc lợi, chăm sóc sức khỏe do người nộp thuế Mỹ phải đóng.
  •  
  • Trục xuất bắt buộc đối với thành viên băng đảng tội phạm không phải công dân Mỹ.
  •  
  • Xóa sổ mạng lưới buôn người.
  •  
  • Chấm dứt chính sách “Thành phố trú ẩn” (chính sách bảo vệ người nhập cư không có giấy tờ bằng cách không truy tố họ vi phạm luật nhập cảnh liên bang mà họ đang sống bất hợp pháp”.
  •  
  • Cấm các công ty Mỹ thay thế công dân sở tại bằng lao động nước ngoài với chi phí thấp hơn.
  •  
  • Yêu cầu những người nhập cư phải chứng minh khả năng hỗ trợ tài chính cho bản thân.

Đổi mới cho tương lai

     
  • Khởi động Lực lượng Không gian, thiết lập sự hiện diện thường trực trên Mặt trăng và đưa người lên Sao Hỏa.
  •  
  • Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng tuyệt vời nhất thế giới
  •  
  • Giành chiến thắng trong cuộc đua về thiết lập hệ thống mạng 5G và phát triển mạng Internet không dây tốc độ cao.
  •  
  • Tiếp tục dẫn đầu thế giới về khả năng tiếp cận nước uống sạch nhất và không khí sạch nhất.
  •  
  • Hợp tác với các quốc gia khác để làm sạch các đại dương trên hành tinh.

Chính sách “Nước Mỹ trên hết”

     
  • Dừng các cuộc chiến dai dẳng và rút binh sĩ về Mỹ.
  •  
  • Yêu cầu đồng minh đóng góp một cách công bằng, trả tiền căn cứ quân sự để duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ.
  •  
  • Duy trì và mở rộng sức mạnh quân sự “vô địch” của Mỹ.
  •  
  • Tiêu diệt những kẻ khủng bố toàn cầu, đe dọa làm hại người dân Mỹ.
  •  
  • Xây dựng hệ thống phòng thủ an ninh mạng và hệ thống phòng thủ tên lửa hùng mạnh.

Những cam kết này dự kiến sẽ được Tổng thống đương nhiệm Donald Trump giải thích kỹ hơn trong ngày 27.8 khi chính thức chấp nhận vị trí đại diện cho đảng Cộng hòa tranh cử với ứng viên đối thủ thuộc đảng Dân chủ Joe Biden.

Hoàng Vũ (theo Donaldjtrump.com)
Bài liên quan
Ông Trump: ‘Biden sẽ chịu trách nhiệm nếu lệnh cấm TikTok được áp dụng’
Ông Donald Trump hôm 22.4 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thúc đẩy lệnh cấm TikTok và sẽ là người chịu trách nhiệm nếu lệnh này được áp dụng, đồng thời kêu gọi cử tri trẻ tuổi chú ý.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
10 cam kết quan trọng trong chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ 2 của ông Trump