Nhóm học sinh khoảng 10 người rủ nhau đi tắm tại bãi cạn sông Đồng Nai, 4 học sinh bị xoáy nước cuốn đuối nước thương tâm tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

10 học sinh rủ nhau ra bãi cạn tắm, 4 em bị xoáy nước cuốn trôi tử vong

Trịnh Thể | 01/05/2022, 17:38

Nhóm học sinh khoảng 10 người rủ nhau đi tắm tại bãi cạn sông Đồng Nai, 4 học sinh bị xoáy nước cuốn đuối nước thương tâm tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

878946c6-f928-4342-850d-e7c722e4a1e7.jpeg
Các nạn nhân đuối nước được đưa lên phía bờ sông Đồng Nai (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) - Ảnh: phóng viên thường trú Bình Phước.


Theo đó, các nạn nhân gồm: Nguyễn Minh Hiếu (17 tuổi), Võ Đức Trường (18 tuổi), Lê Hồng Minh (17 tuổi) và Lê Nguyên Tài (17 tuổi), cùng ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, học sinh lớp 11, trường THCS và THPT Bù Đăng.
Theo thông tin ban đầu, vào trưa nay 1.5, một nhóm khoảng 10 học sinh lớp 11, trong đó có 5 học sinh tách đi chơi tại Bãi Cạn sông Đồng Nai, thuộc địa bàn thôn 1, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng.
Trong lúc đang chơi, 5 học sinh trên rủ nhau lội ngược dòng lên hướng có nước, hướng về khu vực xã Đăng Hà để tắm, vụ việc khiến 5 học sinh bị rơi vào hộc xoáy sâu khoảng 5 mét khiến cả 5 chìm vào vùng nước xoáy.
Nghe tiếng kêu cứu, những người dân đi chơi lễ phía trên bờ liền nhảy xuống cứu vớt các em.
Mặc dù rất cố gắng nhưng người dân chỉ cứu được một em học sinh lên bờ, 4 em còn lại bị nước xoáy cuốn chìm xuống nước sâu mất tích.
Nhận được tin báo, chính quyền UBND xã Đồng Nai đã điều động các lực lượng dân quân, công an xã phối hợp với người dân nhanh chóng có mặt tại hiện trường trục vớt thi thể các nạn nhân.
Đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã trục vớt thành công thi thể 4 em học sinh xấu số lên bờ.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bài liên quan
Rủ nhau bơi qua sông, 2 học sinh lớp 8 đuối nước thương tâm
Trên đường đi học về, 3 học sinh rủ nhau bơi qua sông để về nhà. Và 2 trong 3 em đã chết đuối thương tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
10 học sinh rủ nhau ra bãi cạn tắm, 4 em bị xoáy nước cuốn trôi tử vong