Trong thế giới đồng hồ xa xỉ, năm 2018 cũng là năm đáng nhớ với sự ra đời của nhiều dòng mới đầy ấn tượng.

10 mẫu đồng hồ xa xỉ nổi bật nhất trong 2018

10/12/2018, 07:06

Trong thế giới đồng hồ xa xỉ, năm 2018 cũng là năm đáng nhớ với sự ra đời của nhiều dòng mới đầy ấn tượng.

Nhiều kỷ lục đã bị phá vỡ như mẫu Octo Finissimo Tourbillon Automatic của Bulgari và ít nhất hai chiếc đồng hồ nổi tiếng - một chiếc được yêu thích bởi điệp viên James Bond như chiếc Omega Seamaster Diver hoặc IWC đã kỷ niệm 150 tuổi của thương hiệu bằng việc ra mắt mẫu Big Pilot s Watch Annual Calendar Edition có thiết kế quyến rũ.

Hublot Big Bang Meca-10 P2P

Mẫu đồng hồ chronograph được ra mắt hồi tháng 9, để kỷ niệm 10 năm sinh nhật bitcoin. Mẫu đồng hồ này chỉ có 210 mẫu được bán với giá 25.000USD.

Bulgari Octo Finissimo Tourbillon Automatic

Mẫu đồng hồ của Bulgari lập 3 kỷ lục có dây đeo và vỏ được làm từ titan phun cát. Trên thế giới chỉ có 50 mẫu được bán ra với giá 118.000USD.

Patek Philippe 5270P Perpetual Calendar Chronograph

Mẫu đồng hồ 5270P của hãng đồng hồ danh tiếng được chế tác cực kỳ độc đáo. Đồng hồ hiển thị chu kỳ mặt trăng với vỏ bạch kim, mặt số màu cá hồi, dây đeo da cá sấu. Giá khoảng 180.000USD.

Omega Seamaster Diver 300M

Mẫu đồng hồ thanh lịch của Omega được trang bị bộ chuyển động chronometer chống từ tính mới và van thoát helium được nâng cấp. Giá cho 2 phiên bản là: 4.750 USD và 6.150 USD.

A. Lange & Söhne Triple Split

Lange & Söhne Triple Split có 2 bộ kim để đếm giây, một trong số đó có thể dừng để tính thời gian, bên cạnh kim phút và giờ. Hiện tại, đây là chiếc đồng hồ duy nhất trên thế giới có khả năng này. Phiên bản sản xuất giới hạn chỉ 100 chiếc. Giá: 147.000 USD.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore

Mẫu đồng hồ Tourbillon Chronograph có 2 phiên bản, bằng thép hoặc vàng hồng, với 50 cái mỗi loại. Giá: hơn 100.000 USD. Ảnh: Audemars Piguet.

Nomos Zurich 806

Nomos Zurich 806 làm bằng thép không gỉ, có mặt mạ bạc trắng và dây đeo bằng da. Giá: 2.764 USD. Ảnh: Nomos.

Rolex GMT-Master II

Rolex GMT-Master II phiên bản mới là sự kết hợp xanh và đỏ. Đồng hồ hiện có thêm phiên bản thép không gỉ bên cạnh vàng trắng 18 carat truyền thống. Giá: 5.400 USD. Ảnh: Rolex.

Vacheron Constantin Overseas Dual Time


Mẫu đồng hồ của hãng Vacheron Constantin có bộ chuyển động gồm 234 thành phần, với 37 viên ngọc, nằm trong vỏ làm từ vàng hồng 18k hoặc thép không gỉ. Mặt đồng hồ có màu bạc hoặc xanh đậm. Đồng hồ có 2 phiên bản, thép không gỉ là 24.700 USD và vàng trắng là 39.500 USD.

IWC Big Pilot

IWC Big Pilot s Watch Annual Calendar Edition 150 Years. Mẫu đồng hồ Big Pilot được ra mắt vào đầu năm, hồi tháng 1, là cách ấn tượng để kỷ niệm 150 năm thành lập của thương hiệu. Trên thế giới chỉ 150 chiếc được sản xuất. Giá: 19.700USD.

Nhật Hạ (Theo CNN)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
10 mẫu đồng hồ xa xỉ nổi bật nhất trong 2018