Công dân Việt Nam có nguyện vọng về nước cần tiếp tục đăng ký tại Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào để được hỗ trợ xuất cảnh.

13 người Việt tại Lào nhiễm COVID-19, Đại sứ quán kêu gọi công dân Việt Nam bình tĩnh

PV | 29/04/2021, 08:12

Công dân Việt Nam có nguyện vọng về nước cần tiếp tục đăng ký tại Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào để được hỗ trợ xuất cảnh.

VTV dẫn lời Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cho biết, tính đến tối 27.4 đã có ít nhất 13 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vietiane, trong đó có 5 người đang chữa trị tại Bệnh viện dã chiến Huổi Hồng, ở thủ đô Vientiane. Đại sứ quán Việt Nam tại Lào kêu gọi cộng đồng người Việt tại Lào bình tĩnh, nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp Chính phủ Lào, cân nhắc kỹ việc về nước vào thời điểm hiện nay đồng thời không rời khỏi nơi cư trú trừ trường hợp khẩn cấp.

lao-covid-294.jpg
Đã có 604 ca nhiễm COVID-19 tại Lào tính đến 28.4 với 93 ca nhiễm mới, 50 ca đã khỏi và 554 ca đang điều trị

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào nêu rõ tình hình dịch bệnh COVID-19 và Thủ đô Vientiane đang diễn biến phức tạp, số lượng ca nhiễm tăng mạnh trong những ngày gần đây. Đến nay hầu hết các tỉnh, thành phố của Lào đã áp dụng biện pháp phong tỏa theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ Lào vừa ban hành nhằm phòng chống, kiểm soát và xử lý sự lây lan của dịch bệnh.

Công dân Việt Nam có nguyện vọng về nước cần tiếp tục đăng ký tại Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào để được hỗ trợ xuất cảnh.

Hằng ngày, Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào sẽ cập nhật danh sách, chuyển cho các cơ quan chức năng của Lào, cũng như đăng tải công khai trên website của Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán để bà con tiện theo dõi. Ước tính, sau 1 tuần kể từ ngày 20.4, đã có khoảng 2.000 người Việt đăng ký trở về nước.

Hiện toàn bộ 18 tỉnh-thành của Lào đã tiến hành phong tỏa, cấm mọi người ra vào địa bàn. Trong 10 tỉnh giáp biên với Việt Nam, chỉ còn 2 tỉnh là Huaphan và Attapeu là chưa ghi nhận có bệnh nhân mắc COVID-19.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
13 người Việt tại Lào nhiễm COVID-19, Đại sứ quán kêu gọi công dân Việt Nam bình tĩnh