Giải đấu năm nay có sự tham gia của hơn 250 vận động viên đến từ 14 đội tuyển trong khu vực miền Trung- Tây nguyên, tranh tài ở 75 bộ huy chương.

14 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tham gia Giải vô địch Karate miền Trung- Tây nguyên 2022

Võ Thế Nghĩa | 12/03/2022, 12:16

Giải đấu năm nay có sự tham gia của hơn 250 vận động viên đến từ 14 đội tuyển trong khu vực miền Trung- Tây nguyên, tranh tài ở 75 bộ huy chương.

Sáng 12.3, tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, Giải vô địch Karate miền Trung- Tây nguyên lần thứ 7, năm 2022 đã chính thức được khai mạc.

6bbdc8cd32e1fdbfa4f0.jpg
Toàn bộ quang cảnh buổi lễ Khai mạc

Tham dự buổi lễ có ông Vũ Sơn Hà - Trưởng bộ môn Karate Quốc gia- Tổng cục Thể dục thể thao, Phó chủ tịch Liên đoàn Karate Đông Nam Á; ông Phùng Văn Hiệp - Chủ tịch Liên đoàn Karate Quảng Bình - Trưởng Ban vận động thành lập Liên đoàn Karate Việt Nam; cùng sự tham dự của lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Gia Lai.

757ce50d1f21d07f8930.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ Khai mạc

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Hoàng - Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Gia Lai, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, giải đấu được tổ chức nhằm tiếp tục phát triển phong trào tập luyện môn Karate tại khu vực miền Trung – Tây nguyên cũng như trên toàn quốc. Đây cũng là dịp kiểm tra, đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ trọng tài, cán bộ quản lý, lực lượng nhân viên phục vụ cho việc tổ chức thi đấu các giải trong nước.

23a505d4fff830a669e9.jpg
Giải có 14 đội tuyển tham gia thi đấu đến từ 14 tỉnh miền Trung – Tây Nguyên

Cũng theo ông Hoàng, hiện nay, tuy tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, song Ban Tổ chức đã phối hợp với ngành Y tế đã chuẩn bị tốt các phương án xử lý khi có tình huống xảy ra.

4b941ee6e4ca2b9472db.jpg
Các VĐV thi đấu sau buổi lễ khai mạc

Ngay sau buổi lễ khai mạc, các vận động viên đã bắt đầu bước vào tranh tài ở các nội dung thi đấu kumite và kata. Giải đấu dự kiến diễn ra trong vòng 5 ngày, từ ngày 11.3 – 16.3.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
14 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tham gia Giải vô địch Karate miền Trung- Tây nguyên 2022