Hãy cùng Một Thế Giới điểm mặt danh sách 15 vị tổng thống Mỹ thông minh nhất mọi thời đại dựa trên nghiên cứu một một vị giáo sư tâm lý Mỹ.       

15 vị Tổng thống Mỹ thông minh nhất

Một Thế Giới | 05/04/2015, 14:41

Hãy cùng Một Thế Giới điểm mặt danh sách 15 vị tổng thống Mỹ thông minh nhất mọi thời đại dựa trên nghiên cứu một một vị giáo sư tâm lý Mỹ.       

Danh sách 15 vị Tổng thống Mỹ thông minh nhất giải thích phần nào vì sao nước Mỹ từ lâu đã trở thành cường quốc mạnh trên thế giới.  Giáo sư tâm lí Dean Simonton, Đại học Califonia là người dày công thực hiện công trình nghiên cứu chỉ số thông minh của các vị Tổng thống Mỹ.
Năm 2006, giáo sư tâm lý Dean Simonton, Đại học California đã hoàn thành cuộc nghiên cứu toàn diện kiểm tra chỉ số “thông minh” của 42 đời tổng thống Mỹ.
Cuộc thí nghiệm của giáo sư Simonton không thực hiện trên hai vị tống thống Mỹ gần đây nhất là George W. Bush và Barack Obama, tuy nhiên, họ có chỉ số IQ lần lượt là 91 và 102.
Dựa trên cuộc nghiên cứu này, Top 15 vị tổng thống thông minh nhất được biên soạn bởi Libb Thims, một kĩ sư người Mỹ có sở thích đặc biệt với những cá nhân có chỉ số IQ cao.
Simonton ước tính điểm số dựa trên những đặc điểm cá nhân về sự thông minh như: khôn ngoan, sáng tạo, nghệ sĩ, tò mò, tinh tế, phức tạp và sâu sắc.
Sau đây là  danh sách 15 vị Tổng thống Mỹ thông minh nhất mọi thời đại:
15 vi tong thong  My thong minh nhat-hinh-anh-1
 Franklin Pierce (1804 - 1869)
 Vị trí 15: Franklin Pierce
Franklin Pierce là tổng thống thứ 14 và đảm nhận vị trí này vào thời gian 1853 – 1857. Theo tính toán của Simonton, Pierce có chỉ số IQ là 141.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Bowdoin, Pierce được bầu vào cơ quan lập pháp New Hamsphire ở tuổi 24 và trở thành phát ngôn viên của cơ quan 2 năm sau đó.
15 vi tong thong  My thong minh nhat-hinh-anh-2
John Tyler  (1790 - 1862)
 Vị trí 14: John Tyler
John Tyler là tổng thống Mỹ thứ 10 sau người tiền nhiệm là ông William Henry Harrion đã mất vào tháng 4 năm 1841.
Tyler học luật tại Đại học William & Mary. Chỉ số IQ của Tyler là 142. Ông không được nhiều người ủng hộ bởi là phó tổng thống đầu tiên được giữ chức vụ tổng thống mà không thông qua bầu cử.
Mặc cho những lời dèm pha, Tyler đã thông qua nhiều luật lệ tích cực trong thời gian nắm quyền, trong đó luật thuế bảo vệ các nhà máy sản xuất phía bắc được đánh giá là tiến bộ và cần thiết.
15 vi tong thong  My thong minh nhat-hinh-anh-3
 Millard Fillmore  (1800 - 1874)
 Vị trí 13: Millard Fillmore
Millard Fillmore là tổng thống Mỹ thứ 13. Ông có chỉ số IQ là 142. Sinh vào năm 1800, Fillmore trở thành luật sư năm 1823 và được bầu vào Hạ viện ngay sau đó.
Sau khi Zachary Taylor mất, Fillmore được chọn trở thành tổng thống, phục vụ vào năm 1850 – 1853.
15 vi tong thong  My thong minh nhat-hinh-anh-4
Franklin D. Roosevelt  (1882 - 1945)
 Vị trí 12: Franklin D. Roosevelt
Franklin Delano Roosevelt nhậm chức trong thời kì Đại suy thoái, phục vụ trong 4 nhiệm kì từ năm 1933 đến 1945 và là tổng thống thứ 32 của Mỹ.
Với chỉ số IQ là 146, Roosevelt đã từng theo học Đại học Harvard và trường luật Columbia trước khi tham gia chính trị và là thành viên của Đảng Dân Chủ. Ngài thắng cử vào Thượng viện New York vào năm 1910.
Roosevelt đã từng được chuẩn đoán mắc bệnh bại liệt vào năm 1921, nhưng điều đó không ngăn được ngài thắng cử tổng thống năm 1932. Ông được nhớ đến nhiều nhất với chương trình cải cách kinh tế sâu rộng được ban hành ngay khi nhậm chức nằm khôi phục kinh tế và giải quyết vấn đề thất nghiệp.
15 vi tong thong  My thong minh nhat-hinh-anh-5
Abraham Lincoln  (1809 - 1865)
 Vị trí 11: Abraham Lincoln
Abraham Lincoln trở thành tổng thống thứ 16 của Mỹ năm 1861.
Lincoln từng làm việc ở một nông trại và tự học. Ông có chỉ số IQ 148 và là vị tổng thống duy nhất có bằng sáng chế khi phát minh ra thiết bị tàu hơi nước.
Ông được nhớ nhiều nhất nhờ giữ được Liên minh trong suốt cuộc nội chiến và ký Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ trong các bang li khai vào năm 1863.
15 vi tong thong  My thong minh nhat-hinh-anh-6
 Chester Arthur  (1829 - 1886)
 Vị trí 10: Chester Arthur
Chester Arthur là tổng thống thứ 21 của nước Mỹ sau khi James Garfield bị ám sát vào năm 1881. Ông có chỉ số IQ là 148.
Arthur tốt nghiệp Đại học Công Đoàn năm 1848 và hoạt động trong ngành luật tại New York trước khi được bầu là phó chủ tịch Đảng Cộng Hòa vào năm 1880.
Khi đảm nhận chức vụ tổng thống, ông hoạt động như một nhà cải cách và dành hầu hết thời gian khi đương nhiệm để xem xét phục dựng các công trình phục vụ công cộng.
15 vi tong thong  My thong minh nhat-hinh-anh-7
 James Garfield  (1831 - 1881)
 Vị trí 9: James Garfield
James Garfiel là tổng thống thứ 20 của Mỹ, phục vụ chưa đến một năm thì bị ám sát vào năm 1882.
Tốt nghiệp Đại học Williams, Garfield có chỉ số IQ là 148. Mặc dù chỉ phục vụ đất nước với vai trò tổng thống trong thời gian rất ngắn, Garfield đã đem lại những ảnh hưởng lớn. Theo ghi nhận của Nhà Trắng, ông cải cách hải quan, cương quyết giải quyết tệ nạn tham nhũng và bổ nhiệm người Mỹ gốc Phi vào các vị trí nổi bật của liên bang.
Ông bị ám sát bởi Charles J. Guiteau vào ngày 2.7.1881, chỉ 200 ngày sau khi nhậm chức.
15 vi tong thong  My thong minh nhat-hinh-anh-8
Theodore Roosevelt  (1858 - 1919)
 Vị trí 8: Theodore Roosevelt
Theodore Roosevelt trở thành tống thống thứ 26 và là vị tổng thống trẻ nhất trong lịch sử Mỹ khi mới 43 tuổi. Ông sở hữu chỉ số IQ 149.
Roosevelt tốt nghiệp Đại học Harvard năm 1880 và học luật tại Comumbia nhưng cảm thấy bất hợp lý và không hứng thú. Thay vì học tập, ông dành hầu hết thời gian để viết sách về chiến tranh năm 1812.
Roosevelt nghỉ học và chạy đua vào văn phòng chính phủ, sau đó trở thành tổng thống hai nhiệm kì của Mỹ và nổi tiếng với câu nói: “Hãy nói chuyện nhẹ nhàng và mang theo một cây gậy lớn.”
15 vi tong thong  My thong minh nhat-hinh-anh-9
Woodrow Wilson  (1856 - 1924)
 Vị trí 7: Woodrow Wilson
Woodrow Wilson là vị tổng thống Mỹ thứ 28 và là thủ lĩnh của phong trào Tiến bộ. Chỉ số IQ dự đoán là 152.
Wilson là hiệu trưởng của trường Đại học Princeton từ năm 1902 đến 1910 trước khi phục vụ cho chính phủ tại New Jersey từ năm 1991 đến 1913. Sau khi được bầu làm tổng thống, Wilson bắt đầu đẩy mạnh luật chống độc quyền mà đỉnh điểm là ký Đạo luật Ủy ban Thương mại Liên bang năm 1914.
Ông được nhớ đến bởi bài phát biểu “14 điều” tại Quốc hội về Chiến tranh thế giới lần I. Bài phát biểu nêu rõ mục tiêu lâu dài của cuộc chiến tranh thế giới lần I, thành lập một Ủy ban liên quốc gia – một phiên bản sơ cấp của Liên Hiệp Quốc ngày nay.
15 vi tong thong  My thong minh nhat-hinh-anh-10
 Jimmy Carter  sinh năm 1924
 Vị trí 6: Jimmy Carter
James Earl Jimmy Carter là tổng thống thứ 39, phục vụ năm 1977 đến 1981. Ông đạt giải Hòa bình Nobel năm 2002 bởi sự đóng góp trong tăng cường nhân quyền trên khắp thế giới và sở hữu chỉ số IQ 153.
Carter tốt nghiệp Học viện Hải quân năm 1946 và được bầu là Thống đốc Georgia vào năm 1970. Sau khi nhậm chức tổng thống, ông ban hành những chính sách quan trọng như chính sách năng lượng quốc gia và cải tạo công trình dân dụng.
15 vi tong thong  My thong minh nhat-hinh-anh-11
James Madison ( 1751 - 1836)
 Vị trí 5: James Madison
Được coi là cha đẻ của Hiến pháp Mỹ, James Madison có chỉ số IQ là 155.
Ông tốt nghiệp trường đại học mà ngày nay có tên Princeton vào năm 1771 và sau đó bắt đầu học luật. Ông đã hợp tác với đồng nghiệp liên bang Alexander Hamilton và John Jay để xây dựng Luận cương Liên bang vào năm 1788. Madison đồng thời cũng đấu tranh và là đồng tác giả của Tuyên ngôn nhân quyền trong Hiến pháp.
15 vi tong thong  My thong minh nhat-hinh-anh-12
Bill Clinton sinh năm 1946
 Vị trí 4: Bill Clinton
William Jefferson Bill Clinton là tổng thống thứ 42 của Mỹ, nhiệm kì 1993 – 2001. Ông sở hữu chỉ số IQ 156.
Sau khi tốt nghiệp đại học Georgetown, Clinton giành học bổng Rhodes để học tập tại Đại học Oxford và nhận bằng luật tại Yale năm 1973. Ông được bầu làm Thống đốc của Arkansas năm 1978.
Ông được nhớ nhiều nhất bởi nỗ lực hòa giải và thiết lập hòa bình tại Ireland và vùng Balkans.
15 vi tong thong  My thong minh nhat-hinh-anh-13
John F. Kennedy  (1917 - 1963)
 Vị trí 3: John F. Kennedy
John Fitzgerald Kennedy là tổng thống thứ 35 của Mĩ, phục vụ 3 năm trước khi bị ám sát vào năm 1963. Chỉ số IQ theo ước tính của Simonton là 158.
Kennedy tốt nghiệp Đại học Harvard vào năm 1940 và gia nhập Hải quân. Sau đó không lâu, ông bị thương nặng trong chiến tranh thế giới thứ II.
Ông được bầu làm tổng thống năm 1960 và để lại câu nói nổi tiếng thế giới: “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta có thể làm gì cho tổ quốc.”
15 vi tong thong  My thong minh nhat-hinh-anh-14
Thomas Jefferson  (1743 - 1826)
 Vị trí 2: Thomas Jefferson
Thomas Jefferson là cha đẻ của đất nước cờ hoa và phục vụ đất nước với vai trò tổng thống thứ 3 của Mỹ vào năm 1801 – 1809. Chỉ số IQ của ông là 160.
Jefferson tốt nghiệp Đại học William & Mary trước khi học luật. Ông phản đối mạnh mẽ chế độ tập trung và ủng hộ quyền liên bang.
15 vi tong thong  My thong minh nhat-hinh-anh-15
John Adams  (1735 - 1826)
 Vị trí 1: John Adams
John Adams là tổng thống thứ 2 của Mỹ, nhiệm kì 1797 – 1801 sau khi giữ chức vụ phó tổng thống đầu tiên dưới quyền George Washington. Ông có chỉ số IQ 173 theo ước tính của Simonton.
Adams học luật tại Đại học Harvard và là nhà ủng hộ đầu tiên của phong trào đòi độc tập từ Anh. Tham vọng và thông tuệ, ông thường bảy tỏ sự không thỏa mãn với vợ khi chỉ đảm nhận chức vụ phó tổng thống của Mỹ.
Ông được nhớ nhiều nhất bởi những kĩ năng ngoại giao, hỗ trợ đàm phán trong hiệp ước hòa bình trong cuộc chiến cách mạng và tránh chiến tranh với Pháp trong thời kì đương nhiệm.
Thiên An (Theo Business Insider)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận
6 giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, KH-CN, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn và có thể xuất phát từ những ý tưởng đơn giản nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
15 vị Tổng thống Mỹ thông minh nhất