18 ngư dân Việt Nam trốn khỏi trại tạm giam tại một thị trấn Santa Ana, ở phía bắc Philippines sau khi họ bị bắt với cáo buộc đánh bắt cá trái phép.

18 ngư dân Việt vượt ngục tại Philippines

Hà Ngọc Bách | 05/07/2016, 05:02

18 ngư dân Việt Nam trốn khỏi trại tạm giam tại một thị trấn Santa Ana, ở phía bắc Philippines sau khi họ bị bắt với cáo buộc đánh bắt cá trái phép.

Các ngư dân Việt Nam vừa đào thoát đã bị lực lượng tuần tra liên ngành thuộc Cục Nghề cá và Tài nguyên Thủy sản Philippines (BFAR) và Tuần duyên Philippines (PCG) bắt ngày 12.5.

Nhà chức trách Philippines khi đó chỉ có thể bắt được 3 trong số 10 tàu cá Việt Nam bị cáo buộc vi phạm vùng biển của nước này và đánh bắt cá trái phép.

Theo lực lượng hành pháp Philippines, họ phát hiện các ngư dân đánh bắt trộm tại khu vực ngoài khơi phía tây bắc Calayan trong nhóm đảo Calayan, tỉnh Cagayan, phía bắc Philippines.

Các ngư dân Việt Nam bị cáo buộc đánh bắt trộm trong vùng biển của Philippines và đối mặt án phạt lên đến 1,2 triệu peso (hơn 25.000 USD) mỗi người theo luật định của Phlippines, Manila Times cho biết.

Nhóm ngư dân Việt, bị tạm giữ dưới sự quản lý của PCG và BFAR tại thị trấn Santa Ana, đã bỏ trốn vào khoảng 23 giờ ngày 30.6 trên một trong những con tàu cá bị Philippines bắt giữ.

Các quan chức của PCG và BFAR đang tiến hành điều tra thêm vụ bỏ trốn này như làm thế nào mà các ngư dân bị quản thúc lại có thể bỏ trốncùng mộttàu cá. Nhà chức trách Philippines tin chắc rằng đã có người giúp đỡ nhóm ngư dân Việt trốn thoát.

Trong khi đó, một nhóm 10 ngư dân Trung Quốc đã phải trả tổng cộng 9,09 triệu peso (4,3 tỉ đồng) vì cáo buộc đánh bắt cá trái phép trong vùng biển ngoài khơi hai tỉnh Cagayan và Batanes của Philippines.

Nhóm thuyền viên Trung Quốc trên bị bắt hôm 25.5, trong một hoạt động truy bắt của PCG và BFAR ngoài khơi đảo Camiguin. Ngay lập tức nhóm thuyền viên Trung Quốc bị đưa về thị trấn Santa Ana và thuyền của họ bị neo chung với các tàu cá Việt Nam vừa bị bắt.

Theo nhiều điều luật của Philippines, tội đánh bắt cá trái phép có thể xử theo nhiều Điều mục khác nhau, với mức phạt hành chính từ 600.000 peso cho tới 1 triệu peso tùy theo áp dụng Điều mục nào khi phạtvà số lượngthuyền viên bị phạt.

Theo BFAR cho biết, Điều 91 của Luật Thủy sản Philippines nhấn mạnh "bất cứ tàu cá nước ngoài nào hoạt động trong vùng biển Philippines đều được lý giải là con tàu đang tham gia vào hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển Philippines".

Thiên Hà (theo Manila Times)
Bài liên quan
‘Ông lớn’ công nghệ mong muốn đầu tư vào chíp, bán dẫn tại Việt Nam
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết nhiều doanh nghiệp (DN) công nghệ lớn toàn cầu đã thể hiện mong muốn hợp tác đầu tư vào các ngành điện tử, chíp, bán dẫn, năng lượng tái tạo… của Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
‘Ông lớn’ công nghệ mong muốn đầu tư vào chíp, bán dẫn tại Việt Nam
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết nhiều doanh nghiệp (DN) công nghệ lớn toàn cầu đã thể hiện mong muốn hợp tác đầu tư vào các ngành điện tử, chíp, bán dẫn, năng lượng tái tạo… của Việt Nam.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
18 ngư dân Việt vượt ngục tại Philippines