UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa thông báo 2 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng tại huyện Phú Lộc. Đó là hai mẹ con người bán thịt lợn ở chợ Lộc Thuỷ.

2 mẹ con bán thịt mắc COVID-19 ở Huế, chưa rõ số lượng F1 và F2

Quế Sơn | 13/07/2021, 19:30

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa thông báo 2 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng tại huyện Phú Lộc. Đó là hai mẹ con người bán thịt lợn ở chợ Lộc Thuỷ.

Cả 2 trường hợp này đều nằm trong khu vực thôn Yên Hạ, xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Trong số 2 người nhiễm bệnh, có một người làm nghề bán thịt lợn tại khu vực chợ Lộc Thuỷ. Khu vực này đã bị phong toả từ ngày 4.7. Những người thường xuyên lui tới khu vực chợ được lực lượng chức năng khoanh vùng, xét nghiệm sàng lọc.

Đến ngày 13.7, quá trình xét nghiệm sàng lọc đã xác định một người bán thịt lợn 55 tuổi, ở chợ Lộc Thuỷ, dương tính với COVID-19. Đây là bệnh nhân số 34056.

Điều tra dịch tễ cho thấy, bệnh nhân này có lịch trình đi lại không quá phức tạp. Cụ thể, ngày 1.7 đến ngày 3.7, bà lấy thịt lợn tại chợ vào khoảng 2 giờ sáng.

received_948007219406012.jpeg
Khu vực chợ Lộc Thủy bị phong tỏa từ ngày 4.7 - Ảnh: NV

Người còn lại là con trai của bệnh nhân 34056, 27 tuổi, có mã bệnh 34.055. Anh có lịch trình di chuyển phức tạp hơn khi cùng mẹ lui tới khu vực chợ Lộc Thuỷ để lấy thịt từ ngày 1.7 đến 3.7. Sau đó có đi uống cà phê ở vài quán cà phê trên địa bàn xã từ ngày 30.6 đến 12.7.

Trước khi bị phát hiện mắc COVID-19, sáng 12.7, bệnh nhân 34055 có đi ăn sáng ở quán Dì Tiên, sau đó buổi chiều đi chơi ở tiệm Internet Dì Thu lúc 16 giờ. Với lịch trình di chuyển phức tạp của bệnh nhân, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế kêu gọi những người có đến các địa điểm nói trên nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo.

Theo ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương truy vết các F1 liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 mới phát hiện để sớm khoanh vùng, không để dịch lây lan. Số lượng F1 của 2 bệnh nhân đến lúc này vẫn chưa được thống kê cụ thể. 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
2 mẹ con bán thịt mắc COVID-19 ở Huế, chưa rõ số lượng F1 và F2