Nhà ngoại giao kỳ cựu người Mỹ Chas Freeman nhận định 2024 - 2025 có thể là thời điểm nguy hiểm nhất đối với Đài Loan nếu người đắc cử Tổng thống Mỹ mang tư tưởng ủng hộ đảo tự trị giành độc lập hoặc nỗ lực thách thức kết quả bầu cử như cựu Tổng thống Donald Trump từng làm được lặp lại.

2024 - 2025 là thời điểm nguy hiểm với Đài Loan

Cẩm Bình | 20/06/2022, 10:36

Nhà ngoại giao kỳ cựu người Mỹ Chas Freeman nhận định 2024 - 2025 có thể là thời điểm nguy hiểm nhất đối với Đài Loan nếu người đắc cử Tổng thống Mỹ mang tư tưởng ủng hộ đảo tự trị giành độc lập hoặc nỗ lực thách thức kết quả bầu cử như cựu Tổng thống Donald Trump từng làm được lặp lại.

Ông nói với tạp chí Week in China: “Nếu vào năm 2024 bầu cử đem lại quyền lực cho lực lượng cánh hữu với cam kết ủng hộ Đài Loan giành độc lập, như cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo từng đề cập, thì đây là một thách thức trực tiếp đối với Trung Quốc, khiến Trung Quốc phản ứng quân sự”.

Với kịch bản trên, khoảng thời gian từ bầu cử (tháng 11.2024) đến lúc tân Tổng thống Mỹ tuyên thệ nhậm chức (tháng 1.2025) là thời điểm nguy hiểm nhất với Đài Loan, theo nhà ngoại giao Freeman – người từng phụ trách vai trò phiên dịch đi cùng cố Tổng thống Richard Nixon sang thăm Trung Quốc năm 1972.

freeman.jpg
Nhà ngoại giao kỳ cựu Chas Freeman - Ảnh: Handout

Nhà ngoại giao Freeman cảnh báo giai đoạn chuyển giao quyền lực diễn ra hỗn loạn hoặc nỗ lực thách thức kết quả bầu cử như cựu Tổng thống Donald Trump từng làm (dẫn đến bạo loạn ngày 6.1.2021) lặp lại là khoảnh khắc “hấp dẫn” cho bất kỳ quốc gia nào chứ không chỉ Trung Quốc, muốn thách thức Mỹ.

“Nếu Trung Quốc kết luận không thể làm việc với chính quyền mới của Mỹ thì họ sẽ tăng cường thực hiện chính sách đối đầu trong vấn đề Đài Loan. Bất ổn sẽ tạo ra áp lực khủng khiếp thúc đẩy Trung Quốc đẩy nhanh kế hoạch tấn công Đài Loan mặc dù Bắc Kinh không thích rủi ro và chưa muốn chiến tranh”, nhà ngoại giao Freeman dự đoán.

Ông cũng nói thêm rằng quân đội Trung Quốc khi phát động chiến tranh có thể không gặp khó khăn lớn nhờ triển khai không quân, lính dù cùng nhiều binh chủng khác theo cách mới. Đài Loan có thể không phòng thủ hiệu quả như Ukraine thực hiện được với Nga.

Nhà ngoại giao Freeman nhận xét các ưu tiên của Mỹ trong quan hệ với Trung Quốc quá mang tính đối đầu. Ông cho rằng Washington cũng cần chú trọng đến lĩnh vực mà hai nước có lợi ích chung, chẳng hạn như biến đổi khí hậu, an ninh châu Á, cơ chế quốc tế tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư.

Theo nhà phân tích quân sự Chu Thần Minh, Đài Loan là vấn đề Trung Quốc không thỏa hiệp, cũng chỉ có vấn đề này đem lại nguy cơ làm nổ ra xung đột quân sự Mỹ - Trung.

Bài liên quan
Sự khác biệt lớn giữa Thung lũng Silicon ở Mỹ và 'đảo Silicon' Đài Loan
Nữ phóng viên Jane Lanhee Lee của hãng tin Bloomberg đã đặt chân đến Đài Loan, nơi sản xuất ra thế hệ chip tiếp theo, và nhận thấy có sự khác biệt lớn so với Thung lũng Silicon ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
2024 - 2025 là thời điểm nguy hiểm với Đài Loan