Theo Tân Hoa xã, vợ và con của các quan chức phải rút khỏi các hoạt động kinh doanh. Bằng không, bản thân các quan chức này sẽ phải từ chức và "chấp nhận điều chỉnh công việc" và đối mặt với các hình thức kỷ luật khác.

Trung Quốc chống tham nhũng: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh của người nhà quan chức

A.T | 20/06/2022, 06:33

Theo Tân Hoa xã, vợ và con của các quan chức phải rút khỏi các hoạt động kinh doanh. Bằng không, bản thân các quan chức này sẽ phải từ chức và "chấp nhận điều chỉnh công việc" và đối mặt với các hình thức kỷ luật khác.

Hãng tin Tân Hoa xã hôm Chủ nhật đưa tin, đảng Cộng sản cầm quyền của Trung Quốc đã ban hành các quy định nhằm kiềm chế hơn nữa các hoạt động kinh doanh của gia đình các quan chức chính phủ cấp cao. Đây là động thái mới nhất nhằm chống tham nhũng.

Tân Hoa xã trích dẫn quy định của Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết các quan chức phải báo cáo hoạt động kinh doanh của vợ / chồng và con cái của họ và những người không làm như vậy hay tìm cách lách các quy tắc sẽ bị "xử lý nghiêm theo quy định của đảng và pháp luật của nhà nước".

Theo Tân Hoa xã, vợ và con của các quan chức phải rút khỏi các hoạt động kinh doanh. Bằng không, bản thân các quan chức này sẽ phải từ chức và "chấp nhận điều chỉnh công tác" và đối mặt với các hình thức kỷ luật khác.

Cụ thể, các hoạt động kinh doanh như vậy gồm đầu tư vào các doanh nghiệp, nắm giữ các vị trí cấp cao trong các doanh nghiệp tư nhân hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư vào quỹ cổ phần tư nhân và tham gia vào các dịch vụ pháp lý và môi giới.

Đại gia đình của các cán bộ đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở thành địa bàn quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình, vốn đã trừng phạt hàng nghìn quan chức kể từ khi ông lên nắm quyền vào cuối năm 2012.

Nhiều trường hợp tham nhũng liên quan đến việc các quan chức đăng ký kinh doanh và tài sản đứng tên người thân, cho phép họ thích ứng "linh hoạt" chủ trương của đảng Cộng sản Trung Quốc trong khi vẫn sử dụng ảnh hưởng cá nhân để thu vén tài sản.

Tân Hoa xã trích dẫn điều lệ của đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết: "Tăng cường quản lý vợ, chồng, con của cán bộ lãnh đạo điều hành doanh nghiệp là một biện pháp quan trọng để đảng quản lý chặt chẽ và giám sát toàn diện cán bộ".

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
44 phút trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc chống tham nhũng: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh của người nhà quan chức