Tọa đàm “Người thầy và những trang sách vỡ lòng” nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 với sự tham gia của các khách mời là thầy giáo. Các diễn giả sẽ chia sẻ những câu chuyện nghề, những ấn tượng từ các trang sách vỡ lòng, về cách viết sách, biên soạn sách giáo khoa dành cho học sinh của các thầy cô xưa.

21.11: Tọa đàm ‘Người thầy và những trang sách vỡ lòng’

Tiểu Vũ | 19/11/2020, 09:59

Tọa đàm “Người thầy và những trang sách vỡ lòng” nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 với sự tham gia của các khách mời là thầy giáo. Các diễn giả sẽ chia sẻ những câu chuyện nghề, những ấn tượng từ các trang sách vỡ lòng, về cách viết sách, biên soạn sách giáo khoa dành cho học sinh của các thầy cô xưa.

nguoi-thay-va-nhung-trang-sach-vo-long_21.11.2020-9h00-.jpg

Trong nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam từ xưa đến hình ảnh “Người thầy” đã trở thành biểu tượng của tri thức, nhân cách đạo đức  luôn được xã hội tôn vinh. Những người làm nghề dạy học được ví như “người đưa đò lặng lẽ”, là "kỹ sư tâm hồn" với sứ mệnh truyền lại tri thức, văn hóa các thế hệ mai sau. Thầy cô cũng chính là nhịp cầu nối dòng nền văn hoá của đất từ quá khứ về hiện tại và cho tương lai. 

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, trong tình cảm tri ân các thế hệ nhà giáo, Ban giám đốc Công ty Đường Sách TP.HCM tổ chức chuỗi chương trình Trang sách và người thầy từ ngày 16.11 – 22.11.2020 nhằm tôn vinh, tri ân các thầy cô giáo – những người đã tận tâm với sự nghiệp giáo dục. Đây cũng là dịp để học trò thể hiện lòng thành kính tôn sư trọng đạo dành cho các thầy cô giáo.

Buổi tọa đàm Người thầy và những trang sách vỡ lòng là một trong các hoạt động được tổ chức trong dịp này. Tọa đàm xoay quanh nội dung kí ức người thầy với sự nghiệp trồng người, về những ấn tượng từ các trang sách vỡ lòng, về cách viết sách, biên soạn sách giáo khoa dành cho học sinh của các thầy cô xưa. 

Đặc biệt các thầy cô sẽ kể lại câu chuyện, những ký ức tốt đẹp về nghề giáo, chia sẻ kinh nghiệm của mình trong sự nghiệp trồng người; truyền tải, gửi gắm thế hệ đi sau về những giá trị nhân văn, cái tâm của người thầy trong việc dạy học nhất là giai đoạn gieo trồng những con chữ đầu tiên cho học trò qua những trang sách vỡ lòng.

Tọa đàm sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ ngày 21.11.2020 tại Đường Sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình, P. Bến Nghé, Q.1). 

Khách mời của buổi tọa đàm gồm thầy Huỳnh Văn Ngôn - nguyên Hiệu trưởng Trường Sư phạm thực nghiệm TP.HCM, thầy Huỳnh Liên Biện - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Học liệu - giảng viên Khoa Anh văn của Đại học Y Dược TP.HCM, thầy Lê Văn A - nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học Đinh Thiện Lý, nhà sưu tầm Trần Hữu Phúc Tiến, TS. Quách Thu Nguyệt.

Bài liên quan
20.11 đọc lại ‘Nghề thầy’ của nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy
Một em bé mới vào trường, khác nào một tờ giấy trắng, trên đó tổ tiên và nhất là cha mẹ đã viết vào một phần thượng tầng, khoảng nhì thì anh em bạn bè vẽ vào. Còn một phần nữa, ai viết vào đấy? Phần ông thầy đấy chăng? Ông viết vào là phải, nhưng hãy khoan...

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
21.11: Tọa đàm ‘Người thầy và những trang sách vỡ lòng’