Cục CSGT (Bộ Công an) cho hay, trong đầu nghỉ Tết Dương lịch, cả nước xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 11 người tử vong và 12 người bị thương. Ùn tắc giao thông được ghi nhận ở nhiều tuyến đường ở TP.HCM và Hà Nội.

21 tai nạn giao thông làm 11 người chết ngày đầu năm 2021

P.V | 01/01/2021, 19:23

Cục CSGT (Bộ Công an) cho hay, trong đầu nghỉ Tết Dương lịch, cả nước xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 11 người tử vong và 12 người bị thương. Ùn tắc giao thông được ghi nhận ở nhiều tuyến đường ở TP.HCM và Hà Nội.

So với cùng kỳ năm 2020, ba con số trên đều giảm. Điều đáng chú ý là số người chết giảm 39%.

Lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 8.800 trường hợp vi phạm, trong đó có 669 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, một người dương tính với ma tuý, phạt tiền 9,3 tỉ đồng.

Theo ông Trần Hữu Minh, Phó chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, ngày 1.1, hệ thống đường dây nóng của đơn vị tiếp nhận và xử lý 14 cuộc gọi, tin nhắn phản ánh tình trạng ùn tắc và xe khách nhồi nhét khách.

Chiều 31.12.2020, vụ tai nạn liên hoàn giữ xe bán tải với 4 xe máy và 1 ô tô đang đỗ bên đường tại quốc lộ 2D thuộc phường Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ xảy ra khiến 1 người tử vong và 3 người khác bị thương. Tài xế xe bán tải có nồng độ cồn.

Cùng thời điểm xảy ra va chạm giữa 2 xe khách giường nằm khiến 10 người bị thương ở quốc lộ 13 gần cổng khu công nghiệp Mỹ Phước 1 thuộc thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, về tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội, từ 16 giờ chiều ngày 31.12.2020, các tuyến đường chính dẫn tới bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm ùn tắc cục bộ, lượng hành khách tăng mạnh hơn dự kiến. Tại các trục cửa ngõ như Nguyễn Trãi - Trần Phú, Giải Phóng, Phạm Hùng, vành đại 3, Trường Chinh… hàng dài phương tiện nhích từng mét. Tại các bến xe, nhiều nhân viên nhà xe không tuân thủ quy định về phòng chống dịch COVID-19 và tình trạng này vẫn tái diễn sáng 1.1.2021.

Tại TP.HCM, người dân rời thành phố về quê đón năm mới 2021 khiến một số tuyến đường ra bến xe miền Đông bị ùn tắc kéo dài, đặc biệt trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Chiều 1.1, Công an Hà Nội thông báo phân luồng phương tiện phục vụ lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cấm tất các phương tiện di chuyển trên đường Lê Đức Thọ (đoạn từ Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo đến Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng) và đường Lê Quang Đạo (đoạn từ Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo đến Mễ Trì - Lê Quang Đạo), trừ phương tiện của các lực lượng tham gia, phục vụ sự kiện.

Thời gian thực hiện từ 6 giờ đến 12 giờ 30 ngày 3.1; 12 giờ 30 đến 17 giờ ngày 4.1 và từ 6 giờ đến 12 giờ 30 ngày 6, 8 và 10.1.

Tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô lúc 11 giờ sáng 1.1 khiến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn tắc:

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
12 phút trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
21 tai nạn giao thông làm 11 người chết ngày đầu năm 2021