Tính đến 18 giờ ngày 1.1.2021, 180 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trên hai tuyến biên giới tiếp giáp với Trung Quốc và Campuchia đã bị phát hiện.

180 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày đầu năm, 25 người Trung Quốc

P.V | 01/01/2021, 19:20

Tính đến 18 giờ ngày 1.1.2021, 180 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trên hai tuyến biên giới tiếp giáp với Trung Quốc và Campuchia đã bị phát hiện.

Đây là báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong ngày 1.1.2021.

Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly 190 người trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Trong đó có 28 người nhập cảnh qua cửa khẩu (3 người Việt Nam và 25 người Trung Quốc), 162 người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở.    

Tiến hành cách ly 66 người (đều là người Việt Nam) trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, trong đó có 48 người nhập cảnh qua cửa khẩu, 18 người nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở.

Số người cách ly trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào là 20 người nhập cảnh qua cửa khẩu, không trái phép trái phép.

Ngày 4.1.2021, năm đoàn kiểm tra của Bộ Y tế, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Lao động - thương binh và xã hội sẽ bắt đầu kiểm tra việc tổ chức cách ly nhập cảnh tại các cửa khẩu biên giới, sân bay, kể cả nhập cảnh qua đường mòn lối mở. Việc kiểm tra sẽ diễn ra tới ngày 22.1.

Chiều 1.1.2021, 5 người đưa bệnh nhân 1440 vượt biên trái phép đã bị khởi tố. 

Cụ thể hơn, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 5 bị can liên quan đến đường dây “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. Vụ việc xảy ra tại H.An Phú, tỉnh An Giang vào ngày 24.12.2020.

Cầm đầu nhóm này là Phan Phi Hùng (SN 1979, ngụ tại ấp Bình Di, xã Khánh Bình). Hùng được xác định là người móc nối với nhóm người bên Campuchia để đưa nhóm có bệnh nhân 1440 vượt biên trái phép vào Việt Nam.

180-nhap-canh-trai-phep-ngay-dau-nam2.jpg
Phan Phi Hùng được cho là người móc nối với nhóm người Campuchia để đưa rước người nhập cảnh trái phép - Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Các bị can còn lại gồm Trương Chí Tài (SN 1991, ngụ ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình); Lê Văn Dinh (tự Hiền, SN 1990, ngụ ấp Bình Di, xã Khánh Bình); Phạm Thanh Hập (tự Hạp, SN 1990, ngụ ấp Bình Di, xã Khánh Bình); Trang Văn Út (SN 1989, ngụ ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu).

Bài liên quan
Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh liên quan bệnh nhân 1.440
Sau khi An Giang khởi tố vụ án nhập cảnh trái phép liên quan bệnh nhân 1.440, đến lượt Vĩnh Long khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh liên quan đến bệnh nhân này.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
180 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày đầu năm, 25 người Trung Quốc