Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, theo kết quả lấy ý kiến của các đại biểu Quốc hội để chọn người trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, 4 Bộ trưởng: Công an, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao & Du lịch, GTVT sẽ đăng đàn trả lời chất vấn lần này.

4 Bộ trưởng nào sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội?

Bùi Trí Lâm | 27/05/2019, 22:43

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, theo kết quả lấy ý kiến của các đại biểu Quốc hội để chọn người trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, 4 Bộ trưởng: Công an, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao & Du lịch, GTVT sẽ đăng đàn trả lời chất vấn lần này.

Cụ thể, trước kỳ họp, có 9 nhóm vấn đề được tổng hợp để xin ý kiến Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban, các cơ quan của Quốc hội để sau đó chọn ra 6 nhóm báo cáo UB Thường vụ Quốc hội.

Sau khi UB Thường vụ Quốc hội có ý kiến, 5 nhóm vấn đề được gút lại để báo cáo Quốc hội. Sáng 27.5, Đoàn thư ký đã gửi phiếu xin ý kiến các đại biểu Quốc hội về 5 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực an ninh trật tự, văn hoá thể thao, thanh tra, xây dựng, giao thông vận tải.

Có 471 phiếu được thu về trên tổng số 484 đại biểu. Kết quả, Quốc hội đã thống nhất chọn 4 vị Bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn.

Nhóm vấn đề đầu tiên là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về sản xuất, tàng trữ, vận chuyển mua bán trái phép chất ma tuý; Nằm trong nhóm vấn đề thứ nhất còn có công tác đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", tổ chức đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, xâm hại phụ nữ, trẻ em; Công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm an toàn giao thông, nhất là đối tượng tham gia giao thông sử dụng rượu bia vượt quá mức quy định, sử dụng ma tuý hoặc chất kích thích gây hậu quả nghiêm trọng.

Trách nhiệm chính trả lời nội dung này là Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Cùng tham gia trả lời chất vấn về các nội dung này có Phó thủ tướng Trương Hoà Bình, Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng GD-ĐT, Bộ trưởng GTVT, Thống đốc ngân hàng, Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh án TAND tối cao.

Nhóm thứ 2 được nhiều đại biểu quan tâm là về lĩnh vực xây dựng. Các nội dung xác định cho nhóm vấn đề này là: quản lý thị trường bất động sản, xử lý bất cập trong quản lý nhà chung cư, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp cư trú; Công tác quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng đô thị, việc di dời trụ sở bộ ngành ra khỏi nội đô thành phố Hà Nội.

Trách nhiệm trả lời chính với nhóm vấn đề này là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà. Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, các Bộ trưởng Bộ TN-MT, Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT, Bộ Văn hoá,Thể thao & Du lịch, Bộ Tư pháp, Tổng thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch UBND Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng cùng tham gia giải trình, làm rõ thêm các vấn đề nếu cần.

Nhóm vấn đề thứ 3 được chọn là về giao thông vận tải với các nội dung: xử lý vấn đề vướng mắc về kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là công trình trọng điểm, đội vốn lớn, chất lượng kém; quản lý hạ tầng; quản lý việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; áp dụng việc thu phí tự động không dừng trên các tuyến quốc lộ, cao tốc và trách nhiệm của Bộ trưởng GTVT việc đảm bảo an toàn giao thông.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể làm chủ “ghế nóng” trong nội dung chất vấn này.

Nhóm vấn đề thứ 4 được chọn để chất vấn thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch.

Cuối cùng, Thủ tướng hoặc có thể phân công Phó thủ tướng trả lời những vấn đề đại biểu chất vấn. Việc quản lý, bảo tồn và phát triển di sản văn hoá, quản lý nguồn thu từ các khu di tích, danh lam thắng cảnh; Công tác quản lý hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, phòng ngừa mê tín dị đoan, việc đầu tư xây dựng và quản lý các công trình tâm linh, quản lý nguồn thu từ hoạt động tín ngưỡng, du lịch tâm linh, công tác quản lý và phát triển du lịch là các nội dung nằm trong nhóm vấn đề này.

Trách nhiệm trả lời chính trong nhóm vấn đề này là Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện. Cùng tham gia trả lời có Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng TN-MT, Bộ trưởng Công an.

Cuối cùng, Thủ tướng (hoặc có thể phân công Phó thủ tướng) sẽ trả lời những vấn đề đại biểu chất vấn.

Về căn cứ để chọn các vấn đề đề xuất chất vấn, Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tiêu chí quan trọng nhất là vấn đề bức xúc nổi lên được nhiều đại biểu quan tâm, đề xuất.

Theo ông Phúc, 1 tháng trước Văn phòng Quốc hội đã gửi công văn tới Văn phòng các đoàn đại biểu Quốc hội địa phương về các nội dung chất vấn. Đến 23.5, Văn phòng Quốc hội nhận được 190 vấn đề từ đề xuất của 48 đoàn đại biểu Quốc hội, chia thành 26 vấn đề, cùng với 96 vấn đề Ban Dân nguyện tổng hợp được từ ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp 7, cơ quan chuẩn bị đã chia thành 9 nhóm vấn đề để xin ý kiến Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban, để đưa đến kết quả 4 vị tư lệnh ngành được chọn đăng đàn hôm nay.

Nam Phong
Bài liên quan
Khởi tố, bắt tạm giam Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà
Thông tin trên được Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, sáng 22.4.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
4 Bộ trưởng nào sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội?