Theo Bộ Công an, trong một tháng vừa qua toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 429 đối tượng truy nã, 84 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 4.2019 giảm 6 đối tượng truy nã và giảm 8 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Tháng 5 đã bắt và vận động đầu thú 429 đối tượng truy nã

Bùi Trí Lâm | 27/05/2019, 17:26

Theo Bộ Công an, trong một tháng vừa qua toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 429 đối tượng truy nã, 84 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 4.2019 giảm 6 đối tượng truy nã và giảm 8 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Bộ Công an vừa công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình vi phạm pháp luật tháng 5.2019 (từ ngày 16.4.2019 đến ngày 15.5.2019).

Báo cáo cho biết về vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, toàn quốc xảy ra 4.112 vụ; khám phá 3.279 vụ; bắt giữ, xử lý 6.129 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 79,74%; triệt phá 159 băng, ổ, nhóm. So với tháng 4.2019, giảm 121 vụ, giảm 1.224 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý, tăng 5 số băng ổ, nhóm bị triệt phá.

Liên quan đến vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, toàn quốc xảy ra 1.234 vụ, so với tháng 4.2019 tăng 42 vụ. Toàn quốc cũng xảy ra 2.228 vụ vi phạm môi trường,tăng so với tháng 4.2019 tăng 225 vụ. Đối với vi phạm pháp luật về ma túy, toàn quốc xảy ra 1.795 vụ, so với tháng 4.2019 giảm 366 vụ.

Cũng theo Bộ Công an, toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 429 đối tượng truy nã, 84 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 4.2019 giảm 6 đối tượng truy nã và giảm 8 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Về tình hình tai nạn giao thông, toàn quốc xảy ra 1.325 vụ, làm chết 558 người, bị thương 1.075 người. So với tháng 4.2019, giảm 98 vụ và giảm 107 người chết; xử phạt 306,87 tỉ đồng; tạm giữ 63.793 ô tô, mô tô, xe máy.

Cũng trong tháng 5, toàn quốc xảy ra 300 vụ cháy, làm chết 9 người, bị thương 7 người, tài sản thiệt hại ước tính 219,18 tỉ đồng. So với tháng 4.2019, giảm 16 vụ, giảm 3 người chết.

Lam Thanh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tháng 5 đã bắt và vận động đầu thú 429 đối tượng truy nã