Đến sáng 13.12, sau 5 ngày mưa gây lũ chồng lũ ở các tỉnh miền Trung đã khiến 12 người người chết, 4 người mất tích, 5 người bị thương. Hiện đã xuất hiện áp thấp nhiệt đới ở biển Đông và gió mùa Đông Bắc đang tràn về.

5 ngày lũ, 21 người chết, mất tích và bị thương

Lê Đình Dũng | 13/12/2016, 14:19

Đến sáng 13.12, sau 5 ngày mưa gây lũ chồng lũ ở các tỉnh miền Trung đã khiến 12 người người chết, 4 người mất tích, 5 người bị thương. Hiện đã xuất hiện áp thấp nhiệt đới ở biển Đông và gió mùa Đông Bắc đang tràn về.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh Bình Định, hiện đã thông tin cho 6.356 tàu/43.573 LĐ biết tình hình, diễn biến của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Tại tỉnh Quảng Ngãi, các cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tàu QNg 11150 TS/04 lao động của tỉnh này bị mất liên lạc ngày 8.12. Nguồn tin của Một Thế Giới vừa cho hay, đã xác nhận chiếc tàu cá bị chìm, ít nhất 2 cha con chủ tàu đã chết.

Theo báo cáo của Chi cục phòng chống thiên tai khu vực miền Trung-Tây Nguyên, trên biển Đông đã xuất hiện ATNĐ. Hồi 01 giờ ngày 12.12, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, cách đảo Huyền Trân (quần đảo Trường Sa) khoảng 130km về phía Tây Bắc.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 01 giờ ngày 13.12, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Sóc Trăng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, ATNĐ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Ở phía Bắc, một đợt gió mùa Đông Bắc đang tràn về. Từ sáng 14.12 ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Từ ngày 14-17.12, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa trên 200mm), riêng Quảng Nam đến Phú Yên có mưa to đến rất to (300-400mm/đợt), trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan
Sự khác biệt lớn giữa Thung lũng Silicon ở Mỹ và 'đảo Silicon' Đài Loan
Nữ phóng viên Jane Lanhee Lee của hãng tin Bloomberg đã đặt chân đến Đài Loan, nơi sản xuất ra thế hệ chip tiếp theo, và nhận thấy có sự khác biệt lớn so với Thung lũng Silicon ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
5 ngày lũ, 21 người chết, mất tích và bị thương