Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định về việc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ ngày 1.6 đối với các thượng tướng Lê Chiêm, Trần Đơn, Nguyễn Chí Vịnh và Bế Xuân Trường.

5 thượng tướng thôi chức lãnh đạo cấp cao quân đội

Theo TTXVN | 04/06/2021, 21:35

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định về việc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ ngày 1.6 đối với các thượng tướng Lê Chiêm, Trần Đơn, Nguyễn Chí Vịnh và Bế Xuân Trường.

Bốn thượng tướng thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ ngày 1.6 - Ảnh: TTXVN

Cả 5 thượng tướng đều là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12.

Thượng tướng Lê Chiêm sinh năm 1958; quê quán xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12; đại biểu Quốc hội khóa 14.  

Thượng tướng Trần Đơn sinh năm 1958; quê quán xã Bình Tâm, TP.Tân An, tỉnh Long An; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sinh năm 1957, quê quán xã Quảng Thắng, H.Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12.  

Thượng tướng Bế Xuân Trường sinh năm 1957; quê quán xã Hưng Đạo, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12; đại biểu Quốc hội khóa 12, 13.

Cả 4 thượng tướng trước khi nghỉ đều giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, thôi giữ chức Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam từ ngày 1.6. 

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam sinh năm 1957; quê quán H.Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
5 thượng tướng thôi chức lãnh đạo cấp cao quân đội