Ngày 9.8, tại khách sạn JW Marriott (Hà Nội) sẽ diễn ra Diễn đàn sáng tạo trong kỷ nguyên Cách mạng 4.0 với sự tham gia của doanh nhân trẻ, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước cùng 50 startup công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

50 startups hàng đầu Việt Nam góp mặt trong Diễn đàn sáng tạo 4.0

Thu Anh | 03/08/2017, 05:28

Ngày 9.8, tại khách sạn JW Marriott (Hà Nội) sẽ diễn ra Diễn đàn sáng tạo trong kỷ nguyên Cách mạng 4.0 với sự tham gia của doanh nhân trẻ, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước cùng 50 startup công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Theo thông tin từ BTC, Diễn đàn sáng tạo trong kỷ nguyên Cách mạng 4.0 nằm trong chuỗi sự kiện của chương trình Connecting Viet Youth 2017 với sự tham gia của 1.000 doanh nhân trẻ và sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước với 50 startups công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực, giúp trang bị cho giới trẻ một góc nhìn có chiều sâu về cuộc Cách mạng 4.0 đang diễn ra trên toàn thế giới.

Tại Diễn đàn sáng tạo trong kỷ nguyên Cách mạng 4.0, các bạn trẻsẽ có cơ hội lắng nghe và trao đổi ý kiến với các diễn giả đến từ Tổ hợp giáo dục trực tuyến (TOPICA), Công ty cổ phần Dịch vụ Di động trực tuyến (MOMO), Lumi Việt Nam và 50 startups hàng đầu Việt Nam và khu vực về 3 chuyên đề chính: Trí tuệ nhân tạo và sức mạnh của dữ liệu lớn; Internet kết nối vạn vật (IoT): Từ nhà thông minh đến thành phố thông minh; Công nghệ tài chính và chuỗi khối.

Chương trình được tổ chức bởi Cộng đồng Kiến tạo địa cầu (Global Shapers Community – Hanoi Hub) thuộc diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Hội Sinh viên VN TP.Hà Nội, Hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh (SVUK), Tổ chức tình nguyện vì giáo dục (V.E.O), và các hội sinh viên Việt Nam tại các nước (Mỹ, Úc, Pháp, Hàn Quốc, Hungary, Singapore).

Thu Anh
Bài liên quan
TP.HCM còn thiếu khoảng 14.000 cộng tác viên sức khỏe cộng đồng
Với gần 2,4 triệu hộ dân, TP.HCM cần hơn 16.000 cộng tác viên (CTV) sức khỏe cộng đồng nhưng hiện chỉ mới tuyển được hơn 2.000 người, còn thiếu khoảng 14.000 người chưa thể tuyển dụng được.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
50 startups hàng đầu Việt Nam góp mặt trong Diễn đàn sáng tạo 4.0