Ngoại trưởng 58 quốc gia vừa ký kết một tuyên bố không mang tính ràng buộc, phản đối hành vi bắt giam công dân nước ngoài phục vụ mục đích ngoại giao – biện pháp mà Trung Quốc thường sử dụng.

58 nước ký tuyên bố chống ‘ngoại giao con tin’

Cẩm Bình | 16/02/2021, 08:35

Ngoại trưởng 58 quốc gia vừa ký kết một tuyên bố không mang tính ràng buộc, phản đối hành vi bắt giam công dân nước ngoài phục vụ mục đích ngoại giao – biện pháp mà Trung Quốc thường sử dụng.

Đây là sáng kiến của Canada. Tuyên bố thu hút được toàn bộ 27 thành viên Liên minh châu Âu (EU) cùng Mỹ, Nhật Bản, Anh, Úc…

“Chia tách người nào đó khỏi gia đình họ, sử dụng họ như con bài mặc cả là hành vi phi pháp và phi đạo đức”, Ngoại trưởng Canada Marc Garneau chỉ trích. Ông cho biết tuyên bố trên không nhắm vào quốc gia cụ thể nào mà nhằm mục đích gia tăng sức ép ngoại giao với các quốc gia đã bắt giam công dân nước ngoài hoặc muốn làm vậy.

canada.jpg
Canada muốn mời thêm nhiều nước ký tuyên bố phản đối hành vi bắt giam công dân nước ngoài - Ảnh: Getty Images

Theo một quan chức Canada (giấu tên), chính lo ngại về tình trạng bắt giam công dân nước ngoài tại Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Iran, Nga đã thúc đẩy chính quyền Ottawa đưa ra sáng kiến. Đặc biệt tuyên bố sẽ gia tăng sức ép lên chính quyền Bắc Kinh.

“Chúng tôi muốn làm họ thấy khó chịu, muốn họ biết rằng bắt giam công dân nước ngoài là hành vi không thể chấp nhận được”, quan chức giấu tên phát biểu.

Trước lúc tuyên bố phản đối hành vi bắt giam công dân nước ngoài được chính thức ký kết, tờ Hoàn cầu thời báo (phụ san của Nhân dân nhật báo – cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc) trích dẫn ý kiến chuyên gia giấu tên nhận định sáng kiến này là động thái thiếu cân nhắc hòng khiêu khích Trung Quốc.

Trung Quốc luôn không ngần ngại thực hiện “ngoại giao con tin” với quốc gia làm mất lòng họ. Canada có công dân bị bắt giữ bởi bắt giữ Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu. Úc cũng trở thành nạn nhân của Trung Quốc vì lên tiếng chỉ trích Trung Quốc xung quanh hàng loạt vấn đề.

Bài liên quan
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
58 nước ký tuyên bố chống ‘ngoại giao con tin’