Ngày 12.2, truyền thông nhà nước Myanmar dẫn lời tướng Min Aung Hlaing thông báo ân xá cho hơn 23.000 tù nhân – động thái xoa dịu người dân hiện rất phẫn nộ vì cuộc đảo chính.

Chính quyền quân sự Myanmar ân xá 23.000 tù nhân, Mỹ công bố vòng trừng phạt đầu tiên

Cẩm Bình | 12/02/2021, 11:54

Ngày 12.2, truyền thông nhà nước Myanmar dẫn lời tướng Min Aung Hlaing thông báo ân xá cho hơn 23.000 tù nhân – động thái xoa dịu người dân hiện rất phẫn nộ vì cuộc đảo chính.

Thông báo cho biết quyết định ân xá được ban hành trong bối cảnh Myanmar đang thiết lập một nhà nước dân chủ mới với hòa bình, phát triển và kỷ luật để biến tù nhân thành công dân tử tế, để làm hài lòng người dân, xây dựng nền tảng nhân đạo và nhân ái.

Đợt ân xá mới nhất áp dụng cho 23.314 tù nhân người Myanmar cùng 55 tù nhân người nước ngoài. Nhưng song song với ân xá, lực lượng an ninh trong đêm 11.2 lại mở đợt bắt bớ mới nhắm vào đối tượng ủng hộ đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) và người tham gia biểu tình phản đối đảo chính.

Phong trào biểu tình đã kéo dài sang ngày thứ 6, thu hút người dân thuộc nhiều tầng lớp tham gia.

6025bdfd94cc6.image.jpg
Nhiều đợt bắt bớ không thể ngăn cản người dân xuống đường - Ảnh: Channel News Asia

Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ hôm 11.2 công bố danh tính 10 tướng lĩnh cùng 3 công ty Myanmar chịu trừng phạt. Tướng Hlaing, cấp phó Soe Win và 4 thành viên Hội đồng Lãnh đạo nhà nước Myanmar (chính quyền quân sự) đều có tên.

Người ủng hộ đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) hoan nghênh trừng phạt, nhưng nhận xét rằng làm vậy vẫn chưa tạo đủ áp lực buộc quân đội Myanmar giao lại quyền lực. Họ kêu gọi giới chức Washington mạnh tay hơn nữa.

Sau khi Mỹ hành động, phía Liên minh châu Âu (EU) cũng đang tính toán cùng Anh trừng phạt người có liên quan đến đảo chính tại Myanmar.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vẫn còn băn khoăn về phương pháp định giá trong dự thảo nghị định quy định về giá đất
Góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất để hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng có một số điểm không hợp lý.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chính quyền quân sự Myanmar ân xá 23.000 tù nhân, Mỹ công bố vòng trừng phạt đầu tiên