Theo BuzzFeed, Công ty Amazon đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho một hệ thống mới để nhận dạng và theo dõi mọi người. Ở công ty của Jeff Bezos người ta cho rằng đây chỉ là về mặt lý thuyết, chứ các dự án như vậy đã tồn tại trong thực tế.

Amazon phát triển hệ thống nhận diện nghề nghiệp của mọi người

Vũ Trung Hương | 16/02/2019, 05:51

Theo BuzzFeed, Công ty Amazon đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho một hệ thống mới để nhận dạng và theo dõi mọi người. Ở công ty của Jeff Bezos người ta cho rằng đây chỉ là về mặt lý thuyết, chứ các dự án như vậy đã tồn tại trong thực tế.

Bằng sáng chế của Amazon là một phiên bản cải tiến của hệ thống nhận dạng hình ảnh và video Rekognition mà công ty cung cấp cho khách hàng của mình. Theo tài liệu, thuật toán không chỉ nhận ra người, mà nếu cần thiết còn theo dõi sự di chuyển của họ.

Chương trình của Amazon cũng sẽ xây dựng chuỗi logic. Ví dụ, qua cách ăn vận quần áo sẽ xác định loại hình hoạt động của con người. Điều này áp dụng cho các ngành nghề theo phong cách kinh doanh hoặc đồng phục như nhân viên kế toán, cảnh sát và vận động viên. Theo BuzzFeed, dịch vụ này sẽ phân tích không chỉ các đặc điểm trên khuôn mặt mà còn cả các đặc điểm nhận dạng độc đáo giúp giảm thiểu rủi ro về các lỗi nhận dạng.

Công ty Amazon sẵn sàng chứng minh việc thuật toán có thể tự động xác định các đặc điểm của người qua đường - giới tính, tuổi xấp xỉ và màu sắc của quần áo. Ngoài ra, trí tuệ nhân tạo sẽ tự động xác định thương hiệu, màu sắc, mẫu mã và biển số xe. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng bằng sáng chế chỉ là một phát minh giả định. Thực tế, nhiều đơn xin cấp bằng sáng chế không được ứng dụng, nhưng chúng đưa ra ý tưởng về hướng đi của công ty.

Gã khổng lồ CNTT Amazon đã nhiều lần bị dư luận chỉ trích yêu cầu giải thích về cách thức hoạt động của thuật toán vi phạm quyền tự do cá nhân và những điều kiện làm việc khắc khổ tại các kho hàng cũng như việc đang tìm kiếm quyền truy cập chưa từng có vào dữ liệu người dùng… Đến mức mới đây đã phải từ bỏ xây dựng đại bản doanh tại New York dưới sức ép của các chính khách và những tổ chức xã hội.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Amazon phát triển hệ thống nhận diện nghề nghiệp của mọi người