Trong 2 tháng đầu năm 2016, điện thoại các loại và linh kiện đứng đầu nhóm mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam và ở chiều ngược lại, nhóm hàng máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện lại được nhập khẩu nhiều nhất vào Việt Nam cùng thời gian.

10 nhóm hàng Việt Nam xuất và nhập nhiều nhất 2 tháng qua

Một Thế Giới | 17/03/2016, 05:40

Trong 2 tháng đầu năm 2016, điện thoại các loại và linh kiện đứng đầu nhóm mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam và ở chiều ngược lại, nhóm hàng máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện lại được nhập khẩu nhiều nhất vào Việt Nam cùng thời gian.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 2 tháng đầu năm 2016 đạt 46,69 tỉ USD, giảm 1,5% (701 triệu USD) so với cùng kỳ 2015.

Cụ thể, theo thông báo trên cổng thông tin Tổng cục Hải quan đăng ngày 16.3, kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 30,37 tỉ USD, tăng 0,6% so với cùng kỳ

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2.2016 đạt 6,6 tỉ USD, tăng 87,5% (tương ứng tăng 3,08 tỉ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 2.2016.

Như vậy, tính đến hết tháng 2.2016, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 23,68 tỉ USD tăng 3%  tương ứng tăng 688 triệu USD  so với cùng kỳ năm 2015.
Giá trị từ khối FDI lên mức 16,6 tỉ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng đầu trong bảng xếp hạng vẫn là điện thoại các loại và linh kiện với kim ngạch xuất khẩu đạt 4,708 tỉ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt, may đứng ở vị trí thứ 2 với giá trị kim ngạch 3,276 tỉ USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục đứng thứ ba với giá trị kim ngạch 2,311 tỉ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt là giày dép các loại và máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác với giá trị kim ngạch tương ứng là 1,871 tỉ USD, tăng 6,9% và 1,286 tỉ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2.2016 đạt 6,65 tỉ USD, tăng 81,7% (tương ứng tăng 2,99 tỉ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 2.2016.

Như vậy, tính đến hết tháng 2.2016, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 23 tỉ USD, giảm 5,7% (giảm 1,39 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Về các mặt hàng nhập khẩu, đứng đầu là máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với kim ngạch nhập khẩu đạt 3,892 tỉ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Xếp vị trí thứ 2 là máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác với giá trị kim ngạch 3,709 tỉ USD, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại các loại và linh kiện vươn lên đứng thứ 3 với 1,510 tỉ USD, giảm 6,6%; vải các loại tụt xuống 1 bậc và đứng ở vị trí thứ 4 với 1,308 tỉ USD, giảm 2,2% so; sắt thép các loại tiếp tục đứng ở vị trí thứ năm với giá trị kim ngạch 1,033 tỉ USD, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hoàng Long


Bài liên quan
TSMC cảnh báo về nỗ lực tiềm ẩn của Huawei nhằm lách luật kiểm soát xuất khẩu chip AI tiên tiến từ Mỹ
Hôm 22.10, TSMC tiết lộ đã thông báo cho chính quyền Biden về nỗ lực tiềm ẩn của Huawei nhằm lách luật kiểm soát xuất khẩu từ Mỹ. Luật này cấm TSMC sản xuất chip trí tuệ nhân tạo (AI) cho công ty Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó thủ tướng Nga Alexander Novak
2 giờ trước Sự kiện
Tại buổi tiếp, Thủ tướng nhấn mạnh mong muốn cùng Chính phủ Nga tìm kiếm các giải pháp để tăng cường hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và tiềm năng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
10 nhóm hàng Việt Nam xuất và nhập nhiều nhất 2 tháng qua