Trang Deccan Herald đưa tin chính quyền bang Karnataka hợp tác với Viện Khoa học và công nghệ vũ trụ Ấn Độ (IIST) nhằm giúp nông dân lựa chọn loại cây trồng mang lại thu nhập tốt hơn.

Ấn Độ phát triển ứng dụng giúp nông dân chọn cây trồng

Cẩm Bình | 28/09/2023, 09:45

Trang Deccan Herald đưa tin chính quyền bang Karnataka hợp tác với Viện Khoa học và công nghệ vũ trụ Ấn Độ (IIST) nhằm giúp nông dân lựa chọn loại cây trồng mang lại thu nhập tốt hơn.

anindia.jpg

IIST đang chuẩn bị cơ sở dữ liệu bằng cách tập hợp phân tích trong quá khứ về lượng mưa, mô hình cây trồng… cùng hình ảnh chụp từ vệ tinh. Dựa trên dữ liệu này, viện sẽ phát triển ứng dụng dự báo giá cây trồng tại thời điểm thu hoạch.

Giám đốc Sở Trồng trọt Ramesh D.S cho biết ứng dụng có thể giúp nông dân đưa ra quyết định dựa trên công nghệ tiên tiến như dự báo thời tiết, dự báo giá cả và giao dịch thị trường thời gian thực. Chính quyền Karnataka dự tính thí điểm với 2 loại cây trồng, nếu kết quả tốt sẽ mở rộng quy mô.

Ý tưởng phát triển ứng dụng nêu trên xuất hiện trong thời gian COVID-19 hoành hành, khi nông dân quận Uttara Kannada trên địa bàn Karnataka khó bán được dứa.

Theo một quan chức cấp cao: “Nông dân trồng dứa chịu thiệt hại lớn ở giai đoạn 2019-2020 vì họ không thể bán hàng sang bang Gujarat (nơi tiêu thụ dứa hàng đầu). Nhiều nông dân khác - những người không có dữ liệu cần thiết để chọn loại cây trồng - gặp vấn đề tương tự”.

Vị quan chức cấp cao dẫn tình trạng trồng cà chua tràn lan sau khi giá tăng cao hồi tháng 7, tháng 8 vừa rồi: “Nếu biết giá sẽ giảm thì họ sẽ không trồng trên quy mô lớn như thế”. Vì vậy, chính quyền Karnataka quyết định phát triển ứng dụng hỗ trợ nông dân, một số nguồn tin của Deccan Herald tiết lộ IIST đã xây dựng cả một dự án chi tiết.

Bài liên quan
Google xem xét tích hợp ví Bitcoin gây chấn động cộng đồng tiền điện tử
Thông tin Google đang xem xét khả năng tích hợp ví Bitcoin vào hệ sinh thái của mình đã gây chấn động cộng đồng tiền điện tử.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Lãng phí diễn ra khá phổ biến, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Thủ tướng chỉ rõ công tác phòng, chống lãng phí là một trong những yếu tố quan trọng để gia tăng sức mạnh về nguồn lực, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển, làm giàu cho đất nước.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn Độ phát triển ứng dụng giúp nông dân chọn cây trồng