Đầu tuần qua, Ấn Độ ra mắt lô máy bay trực thăng sản xuất trong nước đầu tiên có thể hoạt động ở khu vực núi cao như dãy Himalaya, nơi xảy ra đụng độ Ấn - Trung năm 2020.

Ấn Độ ra mắt trực thăng hoạt động ở khu vực núi cao

Cẩm Bình | 05/10/2022, 13:14

Đầu tuần qua, Ấn Độ ra mắt lô máy bay trực thăng sản xuất trong nước đầu tiên có thể hoạt động ở khu vực núi cao như dãy Himalaya, nơi xảy ra đụng độ Ấn - Trung năm 2020.

Trực thăng chiến đấu hạng nhẹ được sản xuất bởi công ty Hindustan Aeronautics (HAL), xem như cột mốc quan trọng trong nỗ lực giảm phụ thuộc khí tài Nga cũng như các nguồn cung khác. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tuyên bố số máy bay mới sẽ giúp không quân nước này nâng cao đáng kể năng lực chiến đấu.

“Đây là dịp trọng đại, là niềm tự hào lớn lao và kết quả của 20 năm nghiên cứu, phát triển cần mẫn”, Bộ trưởng Singh phát biểu tại căn cứ Jodhpu. Giới chức cho biết trực thăng đã được thử nghiệm hoạt động ở cao 4.875 mét so với mực nước biển.

eyehelicopter.jpg
Ấn Độ tự sản xuất được trực thăng có thể hoạt động ở khu vực cao - Ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ

Biên giới Ấn - Trung luôn là điểm nóng suốt hơn 4 thập niên qua, diễn biến nguy hiểm gần đây nhất là vụ đụng độ giữa lực lượng hai nước khiến 20 binh sĩ Ấn Độ, 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng năm 2020. Vùng biên giới trải dài qua nhiều khu vực đồi núi cao với thời tiết khắc nghiệt, đòi hỏi trang thiết bị quân sự phải có độ bền cao.

Nỗ lực phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước đã được Ấn Độ thực hiện trong thời gian dài, đến gần đây lại càng được đẩy mạnh do lo ngại về nguồn cung khí tài Nga sau cuộc chiến tại Ukraine.

Tháng trước, Ấn Độ trình làng tàu sân bay tự đóng đầu tiên mang tên INS Vikrant. Tàu dài 262 mét, rộng 62 mét, lượng giãn nước đầy tải 43.000 tấn, dùng đường băng kiểu cầu nhảy.

Bài liên quan
Ấn Độ nhận hồ sơ đề nghị điều tra chống bán phá giá đối với sợi từ Trung Quốc và Việt Nam
Thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 21.2, Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR) thông báo về việc cơ quan này đã nhận hồ sơ đề nghị điều tra chống bán phá giá đối với sợi Elastomeric filament yarn có xuất xứ hoặc xuất khẩu từ Trung Quốc, Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cuộc họp Thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia
7 giờ trước Sự kiện
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn Độ ra mắt trực thăng hoạt động ở khu vực núi cao