Bộ Quốc phòng Đức thông báo phát hiện một số máy bay không người lái (UAV) di chuyển quanh khu huấn luyện quân sự Wildflecken.

UAV khả nghi do thám khu huấn luyện của quân đội Đức

Cẩm Bình | 04/10/2022, 10:46

Bộ Quốc phòng Đức thông báo phát hiện một số máy bay không người lái (UAV) di chuyển quanh khu huấn luyện quân sự Wildflecken.

uavger.jpg

Theo đài truyền hình NTV, Wildflecken là nơi lực lượng vũ trang Ukraine tiếp nhận huấn luyện sử dụng xe bọc thép Dingo - loại khí tài Kyiv mong muốn được Đức viện trợ.

Bộ Quốc phòng Đức đảm bảo dân cư xung quanh khu huấn luyện Wildflecken, không cho biết số UAV do ai đứng sau điều khiển. Phía cơ quan phản gián quân đội Đức cũng ghi nhận có ô tô khả nghi đậu bên ngoài lối vào 2 doanh trại. Xung quanh 2 doanh trại cũng xuất hiện UAV.

Từ khi cuộc chiến tại Ukraine nổ ra, Đức đã viện trợ cho Kyiv nhiều trang thiết bị quân sự và khí tài từ mũ chiến đấu, xe vận tải, lều cho đến pháo, xe tăng, mìn chống tăng, tên lửa phòng không.

Bên cạnh khí tài viện trợ, Ukraine còn đặt mua 18 hệ thống pháo RCH-155 cỡ nòng 155 mm, 1 hệ thống phòng không IRIS-T SLM, 1 hệ thống rocket phóng loạt M270, 4 xe tăng PzH 2000 cùng tên lửa chống tăng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
UAV khả nghi do thám khu huấn luyện của quân đội Đức