Ngày 15.3, ông Nguyễn Khánh Hiệp - Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh An Giang xác nhận, sở đã có văn bản gửi các khu du lịch, điểm du lịch, điểm tham quan, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh về việc tạm dừng đón khách du lịch nước ngoài.

An Giang: Tạm dừng đón khách du lịch nước ngoài phòng ngừa COVID-19

15/03/2020, 10:41

Ngày 15.3, ông Nguyễn Khánh Hiệp - Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh An Giang xác nhận, sở đã có văn bản gửi các khu du lịch, điểm du lịch, điểm tham quan, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh về việc tạm dừng đón khách du lịch nước ngoài.

TP. Châu Đốc là điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đông nhất của An Giang - Ảnh: Tô Văn

“Việc tạm dừng tiếp nhận khách du lịch nước ngoài được thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang về tăng cường giám sát, kiểm dịch để phòng, chống dịch bệnh COVID-19”, ông Hiệp nói.

Cũng theo ông Hiệp, hiện trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và nhằm ngăn chặn sự bùng phát và lây lan dịch bệnh trên diện rộng, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng nên ngành du lịch tỉnh An Giang có yêu cầu trên.

Theo đó, các Ban quản lý khu du lịch, điểm du lịch, địa điểm tham quan và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh khẩn trương tạm dừng tiếp nhận khách du lịch là người nước ngoài đến tham quan, du lịch và lưu trú trên phạm vi toàn tỉnh kể từ 0 giờ ngày 14.3 cho đến khi có thông báo mới.

Đồng thời, sở yêu cầu các đơn vị không tiếp nhận các phương tiện giao thông đường thủy và các phương tiện giao thông đường bộ có vận chuyển khách du lịch là người nước ngoài cập các bến đón trả khách, bến bãi tự phát trên phạm vi toàn tỉnh cho đến khi có thông báo mới.

“Nếu một số khách nước ngoài đã lưu trú các nhà nghỉ, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh An Giang trước đó, địa phương phải làm tốt công tác phòng chống dịch, cũng như kiểm tra sức khỏe khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú.

Việc tạm dừng đón khách nước ngoài Ban chỉ đạo phòng chống dịch và sở cũng cân nhắc và tham khảo một số tỉnh, nên mới quyết định ra công văn tạm dừng đón khách nước ngoài. Thật tình khi ra công văn này cũng ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch của tỉnh nhà. Nhưng trong điều kiện chống dịch cấp bách như hiện nay, sức khỏe của người dân là trên hết”, ông Hiệp nhận định.

Trước đó, Đồng Tháp và Tiền Giang cũng ngưng tiếp nhận khách du lịch là người nước ngoài.

Tô Văn

Bài liên quan
Đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch trong dịp lễ 30.4 và 1.5
Đây là một trong số những nội dung mà Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đề nghị Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành tập trung chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện trong dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 và cao điểm du lịch hè năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Tạm dừng đón khách du lịch nước ngoài phòng ngừa COVID-19