Theo thăm dò ý kiến mới nhất do trang Bloomberg hợp tác với công ty Morning Consult thực hiện trực tuyến từ ngày 24 - 28.7, tỷ lệ ủng hộ Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cao hơn đối thủ Donald Trump ở 4/7 bang chiến lược kể từ khi Tổng thống Joe Biden rút lui.
Chuyển động

Bà Harris dẫn trước ông Trump ở đa số bang chiến lược

Cẩm Bình 31/07/2024 10:21

Theo thăm dò ý kiến mới nhất do trang Bloomberg hợp tác với công ty Morning Consult thực hiện trực tuyến từ ngày 24 - 28.7, tỷ lệ ủng hộ Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cao hơn đối thủ Donald Trump ở 4/7 bang chiến lược kể từ khi Tổng thống Joe Biden rút lui.

Phó tổng thống Harris dẫn trước đến 11% ở bang Michigan, 2% ở Arizona, Wisconsin cùng Nevada. Còn cựu Tổng thống Trump dẫn trước ở Pennsylvania (4%) và Bắc Carolina (2%). Hai người ngang bằng nhau ở bang Georgia. Wiscon là bang duy nhất mà ứng viên đảng Cộng hòa thu hẹp được khoảng cách với ứng viên đảng Dân chủ.

screenshot-2024-07-31-091746.png

Trong lần thăm dò trước từ ngày 1 - 5.7 của Bloomberg/Morning Consult, cựu Tổng thống Trump dẫn trước Tổng thống Biden 3% ở Arizona, 1% ở Georgia, 3% ở Nevada và Bắc Carolina, 7% ở Pennsylvania. Tổng thống Biden dẫn trước 5% ở Michigan và 3% ở Wisconsin.

Ngày 21.7 vừa qua, Tổng thống Biden tuyên bố rút lui, đồng thời ủng hộ cấp phó trở thành ứng viên. Phó tổng thống Harris nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ đông đảo đảng viên Dân chủ, quyên được hơn 200 triệu USD ngay tuần đầu tranh cử. Nền tảng phân tích Zelf cũng ghi nhận nội dung về bà (đa số là nội dung tích cực) trên TikTok tăng vọt.

Tuần tới Phó tổng thống Harris sẽ đến các bang chiến lược vận động tranh cử. Đài CBS News dẫn nguồn thạo tin tiết lộ ứng viên “phó tướng” sẽ nhân dịp này xuất hiện cùng bà. Danh sách chính trị gia sáng giá gồm Thượng nghị sĩ Arizona Mark Kelly, Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro, Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Pete Buttigieg.

Bài liên quan
Microsoft: Thông tin ‘bà Kamala Harris lái xe tông bé gái 13 tuổi rồi bỏ chạy’ là sai sự thật
Một thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội rằng “bà Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, khiến bé gái 13 tuổi bị liệt sau vụ tông xe rồi bỏ chạy được cho ở San Francisco năm 2011”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng GD-ĐT: Có thể cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 4
một giờ trước Giáo dục
Giám đốc các sở GD-ĐT cân nhắc cho học sinh nghỉ học khi cần thiết, đặc biệt ở các khu vực dễ bị ảnh hưởng do mưa bão.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bà Harris dẫn trước ông Trump ở đa số bang chiến lược