Đài CNN đưa tin vào ngày 29.7, biểu tình nổ ra tại một số thành phố của Venezuela sau khi Ủy ban Bầu cử quốc gia (CNE) thông báo Tổng thống Nicolas Maduro tái đắc cử.
Chuyển động

Biểu tình nổ ra sau khi Venezuela công bố Tổng thống Maduro tái đắc cử

Cẩm Bình 30/07/2024 09:45

Đài CNN đưa tin vào ngày 29.7, biểu tình nổ ra tại một số thành phố của Venezuela sau khi Ủy ban Bầu cử quốc gia (CNE) thông báo Tổng thống Nicolas Maduro tái đắc cử.

Tại thủ đô Caracas, lực lượng an ninh dùng hơi cay giải tán đám đông vừa tuần hành vừa gõ xoong nồi tỏ ý giận dữ. Tổ chức nhân quyền PROVEA cho biết vài nhóm vũ trang ủng hộ ông Maduro bắn vào người biểu tình ôn hòa trên đại lộ Urdaneta.

Tại thành phố Maracay, nhà hoạt động đối lập Esthefania Natera nói với CNN rằng người dân xuống đường đòi CNE công bố kết quả thật. Một đoạn phim trên mạng cho thấy tượng của đương kim lãnh đạo ở tiểu bang Falcon bị đẩy đổ.

screenshot-2024-07-30-083603.png
Người biểu tình gõ xoong nồi bày tỏ giận dữ - Ảnh: UNO TV

24 giờ tới là khoảng thời gian then chốt để xem ông Maduro phản ứng ra sao với cáo buộc gian lận bầu cử. Giới phân tích lo ngại Venezuela có thể hứng chịu làn sóng bất ổn mới nếu biểu tình lan rộng. Biểu tình những năm trước thường bị quân đội đàn áp. CNE hiện chưa công bố số phiếu bầu cuối cùng.

Theo kết quả sơ bộ, đương kim lãnh đạo Venezuela giành được nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp nhờ chiếm 51% phiếu bầu. Tuy nhiên, một ngày trước đó, phe đối lập tuyên bố quá trình bỏ phiếu có bất thường, chẳng hạn như thanh sát viên của họ bị cấm vào trụ sở CNE lúc việc kiểm đếm diễn ra, CNE tạm ngừng nhận dữ liệu từ điểm bỏ phiếu địa phương. Thống kê riêng do họ thực hiện chỉ ra ứng viên Edmundo Gonzalez nhận đến 70% phiếu bầu còn ông Maduro chỉ có 30% phiếu.

Mỹ cũng xác định kết quả bị gian lận, yêu cầu công khai bảng kiểm phiếu. Hãng Reuters dẫn nguồn tin quan chức tiết lộ Washington không loại trừ khả năng áp đặt trừng phạt.

Ngoài Mỹ còn có Peru, Chile bày tỏ nghi ngờ. Brazil thận trọng hơn với tuyên bố chờ đợi CNE công bố dữ liệu cụ thể. Bầu cử tổng thống Venezuela có quan sát viên Liên Hợp Quốc và Trung tâm Carter được phép theo dõi.

Bầu cử tổng thống diễn ra trong bối cảnh Venezuela đang chìm trong khủng hoảng kinh tế - tình trạng mà ông Maduro đổ lỗi do sự trừng phạt của nước ngoài gây ra. Phe đối lập cam kết nếu chiến thắng sẽ khôi phục nền dân chủ và tái thiết kinh tế.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo
một giờ trước Theo dòng thời sự
Dưới sự lãnh đạo của Đảng với phương pháp, cách thức cầm quyền dân chủ, khoa học, thường xuyên được đổi mới phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ từng thời kỳ, sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Biểu tình nổ ra sau khi Venezuela công bố Tổng thống Maduro tái đắc cử