Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy từ các nước châu Âu qua đường hàng không về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Bắt 2 kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy qua đường hàng không

Bình Hà | 22/09/2023, 20:28

Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy từ các nước châu Âu qua đường hàng không về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Ngày 22.9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, từ cuối tháng 8.2023, Công an huyện Yên Thành phát hiện một đường dây mua bán trái phép ma túy qua đường hàng không từ các nước châu Âu về Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Bước đầu công an xác định Tăng Tiến Độ (SN 1993, trú tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) và Thái Công Chính (SN 1984, quê xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, hiện trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) cầm đầu đường dây này.

ma-tuy-hang-khong-.jpg
Tăng Tiến Độ và Thái Công Chính cùng tang vật 13kg ketamin - Ảnh: Công an Nghệ An

Sau khi xác lập chuyên án, Công an huyện Yên Thành đã huy động lực lượng phối hợp với phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra. Quá trình điều tra, ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn do Độ và Chính thường xuyên di chuyển, phạm vi hoạt động rộng, phương thức hoạt động rất tinh vi.

Đến 23 giờ 30 phút ngày 14.9, tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM, Công an huyện Yên Thành chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường Bình Hưng Hòa B bắt giữ Tăng Tiến Độ và Thái Công Chính về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật công an thu giữ gồm 13kg ma túy ketamin.

Tại cơ quan công an, Độ và Chính đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nông dân An Giang, Đồng Tháp thắng lớn vụ lúa hè - thu
Nông dân An Giang, Đồng Tháp thường sản xuất ba vụ lúa trong năm. Mỗi nơi tùy vào thời điểm nước lũ rút, khả năng điều tiết nước, mật độ sâu rầy, ngành bảo vệ thực vật sẽ cho lịch gieo sạ sớm hoặc trễ hơn. Năm nay, các vùng này xuống giống khoảng 1,4 triệu hecta vụ hè - thu, phần lớn từ tháng 3 nên cho thu hoạch sớm hơn năm trước (chính vụ vào tháng 6-7).
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt 2 kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy qua đường hàng không