Lời Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông nói về việc cho giới trẻ nghỉ ngơi nhiều hơn được nhiều người trích dẫn để phản bác quan điểm chê bai họ.

Bị chê ngủ quá nhiều, giới trẻ Trung Quốc dẫn lời Chủ tịch Mao

Cẩm Bình | 08/05/2021, 10:00

Lời Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông nói về việc cho giới trẻ nghỉ ngơi nhiều hơn được nhiều người trích dẫn để phản bác quan điểm chê bai họ.

Tuyển tập trích dẫn Mao Trạch Đông là sách bán chạy thứ 6 trong vòng 24 giờ qua trên nền tảng thương mại điện tử JD.com. Tuần trước quyển này chỉ đứng vị trí thứ 17. Nền tảng Dangdang cũng ghi nhận Tuyển tập trích dẫn Mao Trạch Đông từ vị trí thứ 41 lên vị trí thứ 23.

Nguyên nhân xuất phát từ dòng đăng trên Weibo đúng ngày Thanh niên Trung Quốc (4.5) của Giám đốc mạng Weibo là Trương Quân: “Lúc chúng tôi bận rộn lập các kế hoạch tôn vinh thanh niên, thì họ đang ngủ”.

zhang.jpg
Dòng đăng Weibo gây phẫn nộ - Ảnh: Sina

Quan điểm trên khiến không ít người trẻ tuổi tức giận. Họ là đối tượng dân số phải vật lộn với thời gian làm việc dài và nhịp sống không ngừng nghỉ trong xã hội Trung Quốc, nên muốn được “ngủ bù” vào ngày 4.5.

Dòng đăng Weibo nhận hơn 20.000 bình luận, trong đó có không ít chỉ trích gay gắt. Một người dùng viết: “Cách tôn vinh thanh niên tốt nhất là để cho họ ngủ ngon”.

Một người khác trực tiếp hơn: “Thanh niên ngủ nướng thì sao chứ? Chúng tôi sức khỏe tốt, ngủ nghỉ bình thường không được sao? Ngày nghỉ mà cứ bảo chúng tôi làm việc thì tốt sao?”.

Giới trẻ Trung Quốc thậm chí còn đăng tải lời Chủ tịch Mao nói: “Thanh niên từ 18 đến 25 tuổi cần học tập và làm việc, nhưng song song đó cũng cần dành thời gian phát triển cơ thể. Khối lượng công việc và học tập dành cho họ không nên quá nặng. Thanh niên hãy ngủ ngon giấc”.

2d580ce6-af18-11eb-9c9f-63ba12e765d1_image_hires_183407.jpg
Tuyển tập trích dẫn Mao Trạch Đông bỗng nhiên đắt hàng - Ảnh: SCMP

Lời nói - nằm trong Tuyển tập trích dẫn Mao Trạch Đông quyển 5 - được chia sẻ rộng rãi trên mạng. Doanh nhân Mathew Chen sống ở Thành Đô (Tứ Xuyên) cho biết anh dự định mua một bộ Tuyển tập trích dẫn Mao Trạch Đông tìm hiểu.

Trước làn sóng chỉ trích từ dư luận, cả Tencent lẫn Giám đốc Trương đều từ chối bình luận. Tại Trung Quốc, mà đặc biệt là trong công ty công nghệ, phổ biến cách làm việc làm việc 996: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. Văn hóa này đem lại thành công cho nhiều doanh nghiệp, nhưng tác hại của nó là đánh đổi sức khỏe, thậm chí tính mạng của người lao động.

Bài liên quan
Hàng vạn nhân viên Big Tech Trung Quốc bị quá tải phải nghỉ việc, một số trở thành doanh nhân có tiếng
Zoe Du từng là nhân viên điển hình tại một Big Tech (hãng công nghệ lớn) ở Trung Quốc, làm việc nhiều giờ, 6 ngày một tuần. Có lần cô ngất xỉu trong văn phòng sau nhiều tuần làm việc đến 11 giờ đêm hàng ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trực tiếp: Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
2 giờ trước Sự kiện
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm trọng thể 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ sẽ diễn ra vào 7 giờ 45 sáng 7.5 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bị chê ngủ quá nhiều, giới trẻ Trung Quốc dẫn lời Chủ tịch Mao