Ông Nguyễn Minh Khải và bà Võ Thị Chinh Nga, Giám đốc và Phó giám đốc Bệnh viện mắt TP.HCM đã bị Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Bộ Công an khởi tố, bắt giam giám đốc và phó giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM
theo Thanh Niên|08/02/2021, 13:45
Ông Nguyễn Minh Khải và bà Võ Thị Chinh Nga, Giám đốc và Phó giám đốc Bệnh viện mắt TP.HCM đã bị Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 8.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Mắt TP.HCM. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Minh Khải, giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM và bà Nguyễn Thị Chinh Nga, Phó giám đốc để điều tra về tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
CQĐT xác định, ông Khải và các bị can nói trên đã có sai phạm về đấu thầu liên quan đến việc nâng giá thiết bị thủy tinh thể nhân tạo.
Trước đó, ngày 4.11, CQĐT đã thực hiện khám xét Bệnh viện Mắt TP.HCM, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.
Ông Nguyễn Minh Khải được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện mắt TP.HCM vào tháng 9.2017, thay cho người tiền nhiệm hết nhiệm kỳ. Trước đó, ông Khải được biết đến với vai trò là Phó giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi.
Sau khi bổ nhiệm, ông Nguyễn Minh Khải nhiều lần bị phản ánh về việc không đủ tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn. Mặt khác, các gói thầu về thiết bị y tế, trong đó gói thầu về thủy tinh thể nhân tạo tại Bệnh viện mắt TP.HCM, cũng đã nhận được nhiều phản ánh trái chiều của các nhà thầu trong năm 2019 và đầu năm nay. Hiện CQĐT đang điều tra làm rõ.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Hơn một năm rưỡi qua, Giám đốc điều hành Apple - Tim Cook đã phải trả lời nhiều câu hỏi từ các nhà phân tích Phố Wall về kế hoạch của ông với trí tuệ nhân tạo (AI) trong bối cảnh có những phàn nàn rằng nhà sản xuất iPhone không có gì để kể về AI.
Ngày 3.5, Sở Y tế TP.HCM thông tin hội thi “Thầy thuốc giỏi chuyên môn, vững bảo hiểm y tế” lần 1 năm 2024 đã có 1.345 bác sĩ, dược sĩ công tác tại các cơ sở y tế công lập và tư nhân trên địa bàn TP.HCM và 19 tỉnh, thành Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên đăng ký tham dự.
Naver Corp, hãng internet lớn nhất Hàn Quốc, đang xem xét các lựa chọn để nắm giữ cổ phần của mình trong LY Corp (nhà điều hành Line - ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất Nhật Bản) sau áp lực từ Tokyo.
Do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Hằng đã bán những chiếc xe thuê cho người khác. Đến khi hết thời hạn thuê xe, bị can không lấy lại ô tô để trả cho chủ xe.
Sau hơn 40 năm phát hiện bướu cổ nhưng cụ bà 95 tuổi không điều trị, khiến bướu to biến dạng vùng cổ, có khả năng chèn ép vào các cấu trúc xung quanh, nhất là khí quản và có khả năng thòng trung thất.
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Luật Căn cước quy định căn cước điện tử (CCĐT) bị khóa trong các trường hợp, gồm khi người được cấp CCĐT yêu cầu khóa hoặc vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia…
Phó thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1.7.2024.
Ngay từ những ngày đầu tháng 4, EVNHCMC đã liên tục có những cảnh báo gửi tới các khách hàng về việc hóa đơn tiền điện tháng 4 sẽ tăng đột biến, do lượng điện năng tiêu thụ trong tháng này sẽ tăng cao.