Sáng 18.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, các tỉnh thành và hàng ngàn người dân dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản yêu cầu UBND huyện Phù Mỹ, chủ đầu tư dự án nâng cấp mở rộng và tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm chiến thắng Đèo Nhông khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án này.
Di tích sẽ trở thành phế tích khi không được “sống” đúng nghĩa. Di tích cũng cần có một “sức khỏe”, cũng cần có sự chăm chút đầu tư, cũng cần được sưởi ấm bởi tình người. Đó là đạo lý, là văn hóa, là hồn cốt của các thế hệ hôm nay và mai sau.
Cuộc thi đã thu hút gần 15.000 thí sinh tham gia với 20 câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh và nêu cảm nghĩ bản thân về cuộc thi.
Đây là những nơi gắn liền với lịch sử của cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) sở hữu nhiều câu chuyện thú vị về các nhân vật LGBT nổi tiếng trong quá khứ.
Khu di tích đồi Tức Dụp được xem là 1 di sản, nằm trên địa bàn tỉnh An Giang, lại được 1 doanh nghiệp quản lý và tổ chức bán vé khá cao gây bức xúc cho người dân.
Ngày 10.1, tại Khu Di tích lịch sử cách mạng đồi Tức Dụp, thuộc xã An Tức, H.Tri Tôn, tỉnh An Giang, lễ khởi công tôn tạo các hạng mục trọng điểm của khu di tích này đã được tổ chức.
Được phê duyệt trùng tu với kinh phí lên tới 52 tỉ đồng, nhưng 5 năm trôi qua dự án vẫn nằm trên giấy, khiến di tích lịch sử văn hóa kiến trúc nghệ thuật đền thờ Nguyễn Văn Nghi - được ví như Thành nhà Hồ "đệ nhị" bị lãng quên, xuống cấp.
Để có sự khách quan trong cách nhìn nhận vấn đề đối với độc giả về việc các di tích triều Nguyễn ở Huế đang 'rẻ hóa' thành quán cà phê, nhà hàng, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với người rất tâm huyết và quan tâm vấn đề này. Đó là nhà nghiên cứu (NNC) Nguyễn Đắc Xuân. Xin chia sẻ với quý độc giả cuộc phỏng vấn này.
Để đảm bảo cấp nước an toàn cho TP.HCM, phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời giảm gánh nặng cho ngân sách, UBND TP.HCM đã chấp thuận cho Tổng công ty TNHH một thành viên Cấp nước Sài Gòn kêu gọi hợp tác đầu tư xây dựng các bể chứa ngầm thay thế cho 7 thủy đài sẽ bị tháo dỡ.
Ngày 19.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt chủ trương tu bổ một số di tích có liên quan đến Nhà nước Đại Cồ Việt, chùa Keo nhằm phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc.
Chùa Phúc Lâm (hay còn gọi là chùa Nả, ở xã Chu Minh, H.Ba Vì, Hà Nội) - một trong số ít ỏi những ngôi chùa thời Mạc còn lại đến ngày nay - đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, có thể sập đổ bất cứ lúc nào.