Bộ Tài chính cho biết, ước giải ngân từ đầu năm đến ngày 31.1.2025 là 10.382,3 tỉ đồng, đạt 1,18% kế hoạch, đạt 1,26% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của TP trong các tháng còn lại và cả năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực…
Khối lượng giải ngân 10 dự án của ngành y tế TP.HCM đến hết quý 2/2024 là 67,958 tỉ đồng, chỉ mới đạt tỉ lệ giải ngân là 27%, chưa đạt theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.
Dự án chống ngập do triều cường khu vực TP.HCM giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc, nhưng đến năm 2020 đã bất ngờ dừng thi công cho đến nay.
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa có chỉ đạo về giải pháp, nhiệm vụ để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.
Trong 3 tháng đầu năm 2024, các bộ, ngành, địa phương đã giải ngân vốn đầu tư công được hơn 80.000 tỉ đồng và đạt tỷ lệ hơn 13,7%, để đạt được mục tiêu giải ngân 95% trong năm 2024 vẫn là một thách thức.
Tổng số vốn đầu tư công của TP.HCM trong năm 2023 là 68.634 tỉ đồng, nhưng dự kiến đến hết năm 2023 này, TP chỉ có thể giải ngân được 48.500 tỉ đồng, đạt khoảng 70%.
Thủ tướng phê bình các bộ, cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp và chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công, đồng thời yêu cầu các cơ quan này xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.
Việc giải phóng mặt bằng có thể coi là chìa khóa để làm bài toán giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án lớn. Để làm được điều ấy, sự vào cuộc của chính quyền cơ sở là động lực cốt lõi.