Sáng 13.1, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024.
Theo dòng thời sự

TP.HCM: Bàn giải pháp tăng giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Tú Viên 13/01/2024 13:35

Sáng 13.1, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, năm 2023, TP được giao giải ngân hơn 68.000 tỉ đồng, chiếm hơn 10% tổng vốn đầu tư công cả nước.

Tính đến ngày 12.1, toàn TP đã giải ngân gần 46.000 tỉ đồng, đạt 67% kế hoạch giải ngân năm 2023. Theo ông Mãi, tuy tỷ lệ chưa đạt yêu cầu đề ra nhưng đây là kết quả đáng ghi nhận khi giá trị giải ngân tuyệt đối cao hơn 1,7 lần so với năm 2022.

13-01-2024-tphcm-ban-giai-phap-day-nhanh-tien-do-thuc-hien-va-giai-ngan-ke-hoach-von-dau-tu-cong-nam-2024-c4c034e1-details.jpeg
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Thành ủy TP.HCM

Đây là kết quả của quá trình TP nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, nhất là khối quận huyện khi có 21 đơn vị giải ngân trên 90%, trong đó có 16 đơn vị giải ngân trên 95%. Về khối sở ngành có 21 đơn vị giải ngân trên 95%, 12 đơn vị giải ngân từ 80 - 95%.

Ông Mãi cũng đề ra một số giải pháp mà TP.HCM cần tập trung trong năm 2024 như điều chỉnh, thay đổi thủ tục đầu tư để rút ngắn thời gian, giải quyết các vướng mắc trong bố trí vốn, vướng mắc trong quy hoạch, thủ tục điều chỉnh quy hoạch, di dời hạ tầng kỹ thuật, giải pháp xử lý nhà thầu chây ì, vi phạm hợp đồng…

Qua thống kê cho thấy, trong 3 năm qua, tỷ lệ giải ngân của TP.HCM trong quý 1 thấp dần theo từng năm, đặc biệt là năm 2023 (quý 1 chỉ giải ngân 1.600/68.000 tỉ đồng). Do đó, ông Mãi đề nghị TP có quyết tâm giải ngân trong quý 1/2024 phải tối thiểu là bằng với quý 1/2021 là 12%, phấn đấu từ 12 - 15% của con số giải ngân 75.000 tỉ đồng trong năm.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị cần nêu rõ tính đồng bộ, chặt chẽ và toàn diện trong triển khai dự án. Vừa qua, trong rà soát vẫn còn nhiều dự án dự kiến sẽ triển khai thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng trong năm, tuy nhiên lại không đưa vào danh mục dự án có thu hồi đất để trình HĐND TP thông qua; vướng mắc về quy hoạch, thủ tục điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 để lập dự án đầu tư công.

Kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND TP về giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu việc ủy quyền cho UBND quận, huyện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 để phục vụ dự án đầu tư công trên địa bàn TP.

“Hội nghị hôm nay cần nhìn thẳng vào sự thật, tập trung phân tích thấu đáo, khách quan, tạo sự thống nhất cao về đánh giá, phân tích nguyên nhân và rút ra một số bài học kinh nghiệm, để từ đó đề ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công, nhất là trong bối cảnh cần tận dụng tối đa nguồn ngân sách TP để thực hiện các dự án đầu tư công phát huy tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP”, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Phải có tổng tư lệnh về giải ngân đầu tư công

3473a871c33d2a63732c.jpeg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Thành ủy TP.HCM

Nhìn nhận về tăng trưởng kinh tế TP năm 2024, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá đầu tư công là một trong hai động lực tăng trưởng lớn của TP và đây chính là nhân tố quyết định thành công. Với tinh thần đó, ông đề nghị UBND TP.HCM tăng cường kỷ luật kỷ cương điều hành trong giải ngân đầu tư công.

Bí thư Nên đề nghị UBND TP.HCM phải có tổng tư lệnh, tư lệnh trong phối hợp, thực hiện giải ngân đầu tư công. “Trách nhiệm cuối cùng là tổng tư lệnh”, ông nhấn mạnh.

Theo ông Nên, TP.HCM đã có “hình mẫu” thực hiện đầu tư công tốt như quận Gò Vấp, Bình Tân, huyện Bình Chánh. Từ đó, mẫu hóa thành mô hình mẫu để nhân rộng.

Ông Nên nhìn nhận đơn vị nhận nhiệm vụ giải ngân 1.000 tỉ đồng với đơn vị nhận giải ngân 5.000 tỉ đồng, nếu cùng bộ máy thì kết quả sẽ khác, do đó mọi sự so sánh đều khập khiễng.

Ông đề nghị áp dụng chuyển đổi số vào quá trình giải ngân đầu tư công. “Làm sao cài đặt được tới việc của ai thì báo cho người đó, mà không cần nhắn tin”, ông Nguyễn Văn Nên đặt hàng cho trung tâm chuyển đổi số.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị kiến nghị nào vượt quá thẩm quyền của TP thì tập hợp lại để báo cáo Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98 do Thủ tướng làm trưởng ban, để xin ủy quyền, phân cấp mạnh mẽ.

Bài liên quan
Cần Thơ giải ngân hơn 10.468 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2024 như thế nào?
Năm 2024, TP.Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.468 tỉ đồng, đến nay đã giao chi tiết 8.804 tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP.HCM: Bàn giải pháp tăng giải ngân vốn đầu tư công năm 2024