Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa biến Canada thành “bang thứ 51” và gây áp lực kinh tế bằng thuế quan vào cuối tháng 1, Graham Palmateer - chủ quán pizza trên địa bàn thành phố Toronto - thông báo với thực khách rằng ông sẽ không dùng mặt hàng nào được sản xuất tại Mỹ hay sản xuất bởi công ty Mỹ nữa.
Chuyển động

Hàng Mỹ bị tẩy chay tại Canada

Cẩm Bình 07/03/2025 16:48

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa biến Canada thành “bang thứ 51” và gây áp lực kinh tế bằng thuế quan vào cuối tháng 1, Graham Palmateer - chủ quán pizza trên địa bàn thành phố Toronto - thông báo với thực khách rằng ông sẽ không dùng mặt hàng nào được sản xuất tại Mỹ hay sản xuất bởi công ty Mỹ nữa.

Canada vốn nổi tiếng lịch thiệp đã nổi giận. Người dân nước này hủy bỏ kỳ nghỉ ở phía nam biên giới, la ó lúc quốc kỳ Mỹ vang lên trong các sự kiện thể thao. Một trận khúc côn cầu trên băng giữa đội tuyển hai nước vào tháng trước tràn ngập tình huống bạo lực.

Nhiều người cũng tẩy chay hàng Mỹ như ông Palmateer. Đây không phải việc dễ dàng do Canada có liên kết kinh tế chặt chẽ với láng giềng phía nam suốt hàng thập kỷ. Năm ngoái thương mại song phương vượt quá 760 tỉ USD.

Về mặt chính trị, Tổng thống Trump khiến Canada đoàn kết lại dù vài tháng trước sự thất vọng của người dân với năng lực lãnh đạo của Thủ tướng Justin Trudeau lên đến đỉnh điểm, khiến nhà lãnh đạo lâu năm phải từ chức lãnh đạo đảng Tự do cầm quyền. Hiện tại lòng yêu nước trỗi dậy tạm thời giúp ông giữ lại quyền lực, buộc chính trị gia lãnh đạo đảng Đảng Bảo thủ đối lập Pierre Poilievre phải xem xét lại thông điệp.

Theo cố vấn truyền thông Dylan Lobo - người điều hành trang Made in Canada chuyên giới thiệu hàng nội địa: “Người Canada chúng tôi không ra ngoài gây chiến. Tuy nhiên đây là một cuộc tấn công vào Canada”. Trang Made in Canada ghi nhận lượt truy cập tăng đột biến thời gian gần đây.

screenshot-2025-03-07-160823.png
Người dân Canada giờ đây ưu tiên hàng nội địa - Ảnh: CNN

Phong trào tẩy chay

Ngày 5.3, Tổng thống Trump chính thức áp thuế 25% với gần như tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Canada. Thủ tướng Trudeau lập tức đáp trả bằng thuế quan tương ứng với 20,8 tỉ USD hàng hóa Mỹ. Căng thẳng tạm hạ nhiệt khi Washington thông báo tạm hoãn thuế trong gần 1 tháng với mặt hàng thuộc phạm vi Hiệp định thương mại Mỹ - Canada - Mexico (USMCA).

“Người Canada rất biết điều và lịch thiệp, nhưng chúng tôi không lùi bước trước một cuộc chiến, nhất là khi đất nước chúng tôi cùng lợi ích người dân bị đe dọa”, Thủ tướng Trudeau phát biểu.

Theo Thủ hiến bang British Columbia David Eby: “Mối quan hệ đã thay đổi mãi mãi. Chúng tôi có bạn bè, gia đình lẫn nhiều mối quan hệ tồn tại qua nhiều thế hệ ở bên kia biên giới. Chúng tôi yêu các thành viên gia đình người Mỹ của mình. Nhưng Canada sẽ không bao giờ đặt mình vào vị trí phụ thuộc Mỹ nữa”.

Cư dân thành phố Windsor (bang Ontario) John Liedtke chia sẻ: “Người dân Canada đang rất buồn. Chúng tôi tức giận, thất vọng. Thậm chí có người nói sẽ không bao giờ bước chân sang bên kia biên giới nữa”.

Nữ y tá nghỉ hưu Nikki Gauthier sống tại thị trấn St.Catharine cảm thấy vô cùng tức giận nên quyết định hủy đăng ký nền tảng thương mại điện tử Amazon chuyển sang dùng Temu của Trung Quốc. Lúc đi mua hàng bà ưu tiên sản phẩm Canada hoặc Mexico.

Thủ hiến Ontario Doug Ford hạ lệnh loại bỏ tất cả sản phẩm rượu Mỹ. Từ tuần tới ông còn áp thuế 25% với điện bán sang 1,5 triệu ngôi nhà ở 3 bang Minnesota, Michigan, New York.

Đây không phải lần đầu Canada hứng chịu thuế quan từ Tổng thống Trump. Bảy năm trước lúc chính trị gia đảng Cộng hòa nắm quyền, ông áp thuế nhôm thép trong thời gian đàm phán USCMA. Trang Made in Canada ra đời năm 2018 nhằm mục đích giúp doanh nghiệp Canada chống lại thuế quan.

Vài tuần gần đây số đơn đăng ký doanh nghiệp trên trang tăng từ 4 - 5/ngày lên đến gần 5.000, lượt truy cập cũng tăng gấp 10 lần so với vài năm trước. Cố vấn Lobo cho biết: “Tôi chưa từng thấy qua phản ứng mạnh mẽ như vậy”.

Ông Palmeteer không gặp khó khăn gì khi từ bỏ hàng Mỹ, thực khách ủng hộ rất nồng nhiệt. Chủ quán pizza này chia sẻ: “Đã lâu rồi tôi mới thấy người Canada đoàn kết như vậy. Đây dường như là vấn đề mà hầu hết mọi người đều có chung quan điểm”.

David Coletto - giám đốc điều hành đơn vị thăm dò ý kiến Abacus Data - ghi nhận nhận thức của người Canada về đất nước dần cải thiện. Trong một khảo sát gần đây, tỉ lệ người được hỏi nhận xét đất nước đang đi đúng hướng tăng từ 19% (tháng 1) lên 30%.

Quốc kỳ Canada gắn liền với phong trào biểu tình cánh hữu Freedom Convoy năm 2022 nay trở thành biểu tượng của lòng tự hào dân tộc. Canada Flags Unlimited đạt doanh số bán cờ cao gấp đôi 1 năm trước.

Đảng cầm quyền được ủng hộ trở lại

Theo giám đốc Coletto, việc Tổng thống Trump nhắm mục tiêu Canada là cú sốc lớn khiến người dân nước này thay đổi cách nhìn nhận mọi thứ. Ảnh hưởng của nó lớn đến mức có thể tác động đến cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Tuần tới, người thay thế Thủ tướng Trudeau lãnh đạo đảng Tự do sẽ được chọn ra. Cựu Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland - người phụ trách đàm phán USMCA - nổi lên như ứng viên số một. Theo luật pháp Canada thì tổng tuyển cử đến tháng 10 mới được tổ chức, nhưng không loại trừ khả năng sớm hơn.

Sự ủng hộ dành cho đảng Tự do dần phục hồi. Vài cuộc thăm dò chỉ ra khoảng cách dẫn đầu lâu nay của đảng Bảo thủ đang bị thu hẹp.

Để không làm mất lòng cử tri, chính trị gia Poilievre thay đổi thông điệp từ khó khăn nội bộ sang “Canada trên hết”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng Bí thư: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Indonesia đầu tư tại Việt Nam
5 giờ trước Sự kiện
Tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Indonesia, Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, hợp tác tại Việt Nam.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng Mỹ bị tẩy chay tại Canada