Một nhóm các nhà địa chất ở Vương quốc Anh đã lập kho dữ liệu về các trận động đất do các hoạt động của con người gây ra. Cơ sở dữ liệu được trình bày trên một trang web đặc biệt và được mô tả trong một bài báo đăng trên tạp chí Seismological Research Letters.

Hoạt động của con người đã gây ra gần 1.000 vụ động đất

Vũ Trung Hương | 05/10/2017, 12:42

Một nhóm các nhà địa chất ở Vương quốc Anh đã lập kho dữ liệu về các trận động đất do các hoạt động của con người gây ra. Cơ sở dữ liệu được trình bày trên một trang web đặc biệt và được mô tả trong một bài báo đăng trên tạp chí Seismological Research Letters.

          

Các thông tin thu thập đó bao quát 149 năm qua. Trong thời kỳ này, loài người đã gây ra tổng cộng 728 trận động đất. Hầu hết trong số đó đều là các trận động đất yếu, với cường độ từ 3 đến 4 độ richter. Nhưng cũng có các trận động đất rất mạnh, ví dụ, một trận động đất ở Nepal vào tháng 4.2015 với cường độ là 7,8 độ richter do bơm nước ngầm. Khi một dự án, ví dụ tiến hành dự án để bơm nước thải, cũng gây ra một số vụ động đất, chúng đã được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu như là một sự kiện.

Các nhà nghiên cứu ở các trường đại học Durham và Newcastle, Anh, đã bắt đầu tiến hành xử lý dữ liệu vào năm 2016. Công trình được công ty dầu mỏ và khí đốt NAM của Hà Lan tài trợ. Đây là công ty quan tâm đến việc thống kê các trận động đất nhỏ do việc khai thác sản xuất khí ở mỏ khí đốt Groningen gây ra.

Để thu thập dữ liệu, các nhà khoa học đã phân tích các bài báo và ấn phẩm khoa học. Theo đó, trận động đất nhân tạo xưa nhất xảy ra ở Úc vào năm 1868  do hoạt động khai thác than gây ra. Trong số 728 sự kiện địa chấn được ghi nhận, có  271 trận (37%) có liên quan đến khai thác khoáng sản, thường là sự sập đổ của đường hầm trong các mỏ. Khoảng 23% liên quan đến sự hình thành của hồ chứa nước, 15%  là do hoạt động khai thác dầu và khí đốt, 4% là do sự nứt gãy thủy lực của các vỉa. Trong một số trường hợp hiếm hoi, động đất xảy ra sau khi thử nghiệm vũ khí hạt nhân dưới lòng đất hoặc thậm chí sau khi xây dựng những tòa nhà chọc trời lớn.

 Vũ Trung Hương

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cuộc họp Thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia
10 giờ trước Sự kiện
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoạt động của con người đã gây ra gần 1.000 vụ động đất