CGTN, kênh truyền hình tiếng nước ngoài trực thuộc Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), cùng hãng tin Tân Hoa Xã vừa bị Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu phải đăng ký rõ ràng là cơ quan đại diện cho nước ngoài (foreign agent).

Mỹ buộc 2 cơ quan truyền thông của Trung Quốc phải đăng ký là ‘đại diện nước ngoài’

Cẩm Bình | 20/09/2018, 20:21

CGTN, kênh truyền hình tiếng nước ngoài trực thuộc Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), cùng hãng tin Tân Hoa Xã vừa bị Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu phải đăng ký rõ ràng là cơ quan đại diện cho nước ngoài (foreign agent).

Thông tin được báo The Wall Street Journal và trang Bloomberg đưa ra. Căn cứ Luật Đăng ký đại diện cho nước ngoài (FARA) của Washington, đơn vị là cơ quan đại diện cho nước ngoài không bị ngăn chặn tham gia bất kỳ hoạt động nào nhưng phải công khai thông tin về nguồn vốn hoạt động cũng như chủ sở hữu.

Sau khi đăng ký, đơn vị truyền thông Trung Quốc có nghĩa vụ báo cáo với chính phủ Mỹ hai lần/năm cũng như nộp bản sao của bản tin trong vòng 48 tiếng sau khi xuất bản.

Phản ứng trước thông tin này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 19.9 lên tiếng kêu gọi mọi quốc gia giữ đúng tinh thần cởi mở trong việc thúc đẩy vai trò của giới truyền thông, tránh chính trị hóa hoạt động truyền thông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định: “Mỹ-Trung có trao đổi về vấn đề này. Chúng tôi hy vọng bên liên quan sẽ tạo điều kiện thay vì cản trở các phương tiện truyền thông”. Đại diện của CGTN cùng Tân Hoa Xã từ chối phát biểu về động thái mới nhất của Bộ Tư pháp Mỹ.

Hiện tại China Daily, Nhân dânnNhật báo bản tiếng Anh cùng Tân dân vãn báo đều đã đăng ký theo FARA.

FARA được Quốc hội Mỹ thông qua năm 1938 để chống sự xuyên tạc của phát xít Đức. Trong thời gian qua đã có 4 đơn vị truyền thông Nga, trong đó có kênh truyền hình RT, buộc phải đăng ký là cơ quan đại diện cho nước ngoài.

Cẩm Bình (theo SCMP, The Wall Street Journal)
Bài liên quan
‘Hầu hết sức mạnh cốt lõi về công nghệ lượng tử Trung Quốc bị Mỹ liệt kê trong danh sách đen mới nhất’
Các hạn chế thương mại mới nhất từ Mỹ với Trung Quốc là “chưa từng thấy” và sẽ có “tác động sâu rộng” đến nghiên cứu lượng tử của quốc gia châu Á này, các nhà vật lý Trung Quốc cảnh báo.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Dứt khoát không để các dự án giao thông trọng điểm chờ cát, thiếu cát
Chủ trì cuộc làm việc về giải quyết vật liệu san lấp cho các dự án giao thông trọng điểm phía nam, chiều 11.5, tại TP.Vĩnh Long, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu gắn trách nhiệm cụ thể của các cấp, các ngành, từ Trung ương tới địa phương trong triển khai phương án, kế hoạch bảo đảm vật liệu san lấp đã được xác định, "thủ tục ở cấp nào phải chủ động ở cấp đấy".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ buộc 2 cơ quan truyền thông của Trung Quốc phải đăng ký là ‘đại diện nước ngoài’