Chính quyền Mỹ mới đây thông báo đang thiết lập một cuộc đối thoại kinh tế song phương mới với Đài Loan, một sáng kiến nhằm củng cố quan hệ với Đài Bắc trước sức ép ngày càng tăng từ Bắc Kinh.

Mỹ công bố sáng kiến kinh tế, tăng cường hợp tác với Đài Loan

Hoàng Vũ | 01/09/2020, 10:15

Chính quyền Mỹ mới đây thông báo đang thiết lập một cuộc đối thoại kinh tế song phương mới với Đài Loan, một sáng kiến nhằm củng cố quan hệ với Đài Bắc trước sức ép ngày càng tăng từ Bắc Kinh.

Phát biểu tại một diễn đàn trực tuyến ngày 31.8, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á David Stilwell, cho biết Washington đang thiết lập một cuộc đối thoại mới về hợp tác kinh tế song phương với Đài Loan, chú trọng vào các sản phẩm bán dẫn, y tế, năng lượng và một số lĩnh vực công nghệ khác.

Ông Stilwell khẳng định các động thái gần đây của Mỹ với Đài Loan không phản ánh sự thay đổi chính sách của Mỹ mà chỉ là sự "điều chỉnh" nhằm đối phó với Trung Quốc và vẫn tuân thủ cam kết của Washington với chính sách "Một Trung Quốc".

Theo ông, Washington cảm thấy buộc phải thực hiện những thay đổi này vì “mối đe dọa ngày càng tăng do Bắc Kinh gây ra đối với hòa bình và ổn định” ở một khu vực cực kỳ quan trọng. Trung Quốc đang nỗ lực gạt Đài Loan khỏi các tổ chức quốc tế, cô lập hòn đảo về mặt ngoại giao trong khi tăng cuờng các mối đe dọa quân sự.

“Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Đài Loan trước những hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm áp lực, đe dọa và loại bỏ Đài Loan”, ông Stilwell nói.

Trung Quốc từ lâu vẫn luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và tuyên bố sẵn sàng dùng vũ lực để thống nhất nếu cần thiết. Bất chấp đại dịch COVID-19 đang hoành hành, Trung Quốc nhiều lần triển khai máy bay chiến đấu bay vòng quanh Đài Loan hoặc thực hiện các cuộc tập trận gần hòn đảo nhằm đe dọa chính quyền Đài Bắc rằng sẽ phải "trả giá" nếu theo đuổi chủ nghĩa ly khai. Thậm chí, một số tướng lĩnh quân đội Trung Quốc nghỉ hưu gần đây cho rằng Bắc Kinh đang có thời cơ tiến đánh Đài Loan.

Giống như nhiều nước khác, Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng Washington vẫn là nhà cung cấp vũ khí chính và là nước ủng hộ Đài Loan mạnh mẽ nhất trong các vấn đề quốc tế.Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 3 đã ký một luật mới nhằm tăng cường hỗ trợ Đài Loan đóng vai trò quốc tế.

Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar vừa có chuyến thăm chính thức tới Đài Loan hồi đầu tháng 8. Chuyến thăm của ông Azarđánh dấu lần đầu tiên một thành viên nội các của chính quyền Mỹ đến thăm Đài Loan trong 6 năm qua và là chuyến thăm chính thức "cấp cao nhất" của một quan chức chính phủ Mỹ kể từ năm 1979. Động thái này đã làm xấu thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc về các vấn đề như thương mại, dịch COVID-19, Hồng Kông và Biển Đông.

Hải quân Mỹ giữa tháng trước cũng đã điều tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Mustin đi qua eo biển Đài Loan. Việc triển khai tàu USS Mustin đi qua eo biển Đài Loan là động thái mới nhất của hải quân Mỹ liên quan tới các chuyến đi qua eo biển Đài Loan, vốn được xem có thể chọc giận Trung Quốc.

Hoàng Vũ (theo Reuters)
Bài liên quan
TP.HCM: Phát hiện 'Đại hội da liễu spa 2024' quảng bá mỹ phẩm trái quy định
Đặt bảng hiệu quảng cáo hội nghị “Đại hội da liễu spa 2024”, nhưng một doanh nghiệp ở TP.HCM đã tổ chức quảng cáo mỹ phẩm trái phép cho hàng chục người đến tham dự sự kiện.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chính phủ thông qua đề nghị sớm đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 17.5.2024 thống nhất thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 252 Luật Đất đai như đề nghị của Bộ Tài nguyên - Môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ công bố sáng kiến kinh tế, tăng cường hợp tác với Đài Loan